Saipin "đốt" lưới nhà. |
Thái Lan bị đánh giá yếu hơn, nhưng nhập cuộc khá tốt và mạnh mẽ. Ngay phút thứ 3, thủ môn Kim Hồng đã buộc phải trổ tài cản phá cú sút xa của cầu thủ đội khách. Nhưng rồi Thái Lan vẫn chịu thủng lưới chỉ sau 5 phút nhập cuộc, do phải đối mặt với đội thể hiện được sự sắc nét hơn hẳn về đấu pháp cũng như từng vị trí. Thuý Nga đá phạt góc khiến bóng chạm tay một hậu vệ Thái Lan ngay trong khu 16m50. Việt Nam được hưởng phạt đền. Và Ngọc Mai bình tĩnh thực hiện thành công quả penalty, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0. Đây là bàn thắng thứ 5 của Ngọc Mai tại SEA Games lần này. Phút thứ 10, Ngọc Mai bỏ lỡ thời cơ tuyệt vời để nhân đôi cách biệt, khi chị sút trúng cột dọc, sau quả tạt bổng từ bên cánh phải của Thuý Nga.
Trong khi tuyến tấn công đang phát huy được sức mạnh, thì hàng phòng ngự suýt phải trả giá vì sự mất tập trung ở phút 15. Sau sai lầm của Bích Hạnh, Piamsin của Thái Lan cướp được bóng nhưng sút quá nhẹ và chệch cột dọc trong tư thế đối mặt Kim Hồng. Những phút còn lại của hiệp một, Việt Nam tiếp tục triển khai tấn công mạnh ở bên hành lang phải, nhưng không thi đấu với tốc độ cao mà chọn lối đá chắc chắn. Đấu pháp này không những giúp Việt Nam giành thế chủ động mà còn tạo ra sự chắc chắn trong phòng ngự, làm nền tảng cho những đợt phản công chết người. Phút 36, đội quân của HLV Mai Đức Chung dẫn 2-0. Nhận bóng từ chân trung vệ thòng Bích Hạnh ở phần sân nhà, Minh Nguyệt đột phá bên cánh phải, vào khu cấm địa, lừa qua cả thủ môn Kusumarn trước khi dứt điểm cận thành chính xác từ góc hẹp.
Hiệp hai bắt đầu được khoảng 3 phút, Việt Nam vượt lên dẫn 3-0. Sau quả đá phạt từ gần vòng tròn trung tâm của Mai Lan, Lưu Ngọc Mai bắt tốc độ lao vào khu cấm địa. Hậu vệ Saipin gắng sức đuổi theo, và luống cuống sút bóng về lưới nhà. Không còn gì để mất, Thái Lan tăng tốc, khiến Việt Nam gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công. Trong khi đó, nhiều vị trí của đội chủ nhà có dấu hiệu xuống sức. Phút 55, Kim Hồng phản xạ tuyền vời, cản được cú sút căng của một cầu thủ Thái Lan từ cự ly khoảng 10 m.
Phút 60, giây phút sơ hở trong phòng thủ trung lộ của Việt Nam đã bị đối phương khai thác triệt để. Piamsin nhận bóng ở trung lộ, tự do vượt qua vạch 16m50. Trung vệ thòng Bích Hạnh không kịp cản phá, và Piamsin đã kết thúc chính xác, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Nhận thấy sự nguy hiểm ngày càng gia tăng từ phía Thái Lan, ban huấn luyện Việt Nam đã phải lên tiếng yêu cầu các cầu thủ chơi áp sát hơn, đặc biệt là các hậu vệ. Và Việt Nam đã thành công trong việc siết chặt lại đội hình, bảo toàn được thắng lợi quan trọng.
Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung phát biểu: "Trận đấu diễn ra rất căng thẳng. Một số vị trí của đội Việt Nam chơi chưa tốt, thực hiện sai ý đồ chiến thuật, nhưng chúng ta thắng là xứng đáng. Toàn đội cũng đã rất nỗ lực ở trận này".
Còn trưởng đoàn bóng đá Thái Lan thì nói: "Tôi không hài lòng với quyết định thổi phạt penalty của trọng tài ở đầu trận. Nhưng tôi xin cảm ơn các cổ động viên Việt Nam đã cổ vũ rất nhiệt tình. Chúng tôi chấp nhận kết quả thua".
Đội hình xuất phát của Việt Nam:
Thủ môn Nguyễn Kim Hồng (1) - hậu vệ Bùi Thị Tuyết (2), Nguyễn Hồng Phúc (15), Trần Bích Hạnh (16) - tiền vệ Quách Thanh Mai (4), Nguyễn Mai Lan (5), Phùng Minh Nguyệt (7), Văn Thị Thanh (21) - Đoàn Kim Chi (14) - Lưu Ngọc Mai (8), Nguyễn Thúy Nga (9),
T.T.