Ngày 19/2, cô Trịnh, mẹ của nữ sinh điều khiển xe đạp điện, đăng video vụ việc lên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý.
Theo lời kể của cô Trịnh, vụ việc xảy ra vào tháng 3/2025 ở tỉnh Phúc Kiến. Khi chở bạn bằng xe đạp điện, con gái cô Trịnh nhìn thấy một bà lão đi xe đạp bị ngã trên đường, sau một thoáng do dự, hai nữ sinh đã chủ động dừng xe để đỡ bà lão dậy.
Cô Trịnh mô tả, bà lão cố tránh chiếc xe hơi màu trắng nên mất thăng bằng, dẫn đến bị ngã. Nhưng trong quá trình xác định trách nhiệm sau đó, cảnh sát giao thông cho rằng con gái cô Trịnh là người điều khiển xe đạp điện đã góp phần gây ra tai nạn, phải chịu trách nhiệm thứ yếu.
Bà lão nói bị ngã do hai cô bé đi xe đạp điện làm giật mình và kiện yêu cầu gia đình nữ sinh điều khiển xe bồi thường 220.000 nhân dân tệ (khoảng 830 triệu đồng).
Cô Trịnh cho biết không thể chấp nhận kết quả này vì con gái có lòng tốt giúp đỡ nhưng giờ lại bị truy cứu trách nhiệm, vừa tạo gánh nặng tài chính cho gia đình vừa gây ra "chấn thương tâm lý nghiêm trọng" cho con.
Hai nữ sinh đỡ bà lão bị ngã. Video: Qilu News
Theo luật sư, việc cảnh sát giao thông xác định nữ sinh chịu trách nhiệm thứ yếu không liên quan đến "hành vi giúp đỡ", mà dựa trên mối quan hệ nhân quả về mặt pháp lý giữa hành vi điều khiển xe đạp điện và việc bà lão bị ngã do hoảng sợ dù đôi bên không hề có tiếp xúc vật lý.
Dù vậy, điều tranh cãi trong trường hợp này nằm ở chỗ đoạn video giám sát cho thấy bà lão ngã trước, sau đó hai nữ sinh mới xuất hiện, làm dấy lên nghi ngờ về mối liên hệ giữa nguyên nhân chính của cú ngã với việc nữ sinh điều khiển xe.
Nếu muốn xác minh mối quan hệ nhân quả giữa việc bà lão ngã do hoảng sợ và hành vi điều khiển xe đạp điện của nữ sinh, thì cần xem xét các yếu tố khách quan như tốc độ, khoảng cách... Trách nhiệm sẽ được xác định theo tỷ lệ dựa trên mức độ lỗi và lực tác động của nữ sinh, chiếc xe màu trắng (nếu có lỗi) và bà lão.
Vụ kiện dự kiến được đưa ra xét xử vào ngày 26/2. Tuy nhiên, sau khi gây chú ý lớn trên mạng xã hội, ngày 21/2, cô Trịnh cho biết nguyên đơn đã rút đơn kiện, vụ việc đã được dàn xếp để tránh ảnh hưởng đến tâm lý và việc học của nữ sinh.
Tuệ Anh (theo Fengmang News, Dahe Daily)