
Nghị sĩ Đan Mạch Mette Abildgaard. Ảnh: AFP
BBC dẫn lời nghị sĩ Đan Mạch Mette Abildgaard cho hay đây là lần đầu tiên bà đưa con gái 5 tháng tuổi đến nơi làm việc, do cha của đứa trẻ không được phép vào bên trong nghị trường.
Tuy nhiên, cựu lãnh đảo đảng Nhân dân Đan Mạch, chủ tịch quốc hội Pia Kjaersgaard đã nhắn tin cho một trợ lý, yêu cầu Abildgaard mang con ra ngoài. Theo bà Kjaersgaard, không nên đưa các em bé tới nghị trườngvà cần có quy chế rõ ràng về việc này.
"Quốc hội là nơi họp của các nghị sĩ, không phải trẻ sơ sinh hay trẻ nhỏ", nữ chính trị gia nói.
Người phát ngôn của Kjaersgaard giải thích rằng bà chỉ làm đúng nguyên tắc khi thấy em bé "đang làm phiền cuộc họp". Tuy nhiên, trên Facebook cá nhân, nghị sĩ Abildgaard cho hay hôm đó, bà thấy con gái rất ngoan nên đã đưa cô bé đến quốc hội và cam kết rằng đứa trẻ sẽ không tạo ra bất cứ tiếng ồn nào, dù là nhỏ nhất.
Abildgaard nói thêm rằng việc mình sớm quay lại làm việc là để "cống hiến cho nền dân chủ" và bà từng chứng kiến một đồng nghiệp nữ đưa con đi làm mà không gặp vấn đề gì.

Con gái của bà Abildgaard được một thành viên Nghị viện bế để mẹ bỏ phiếu. Ảnh: Facebook
Chia sẻ trên Facebook của nữ nghị sĩ đã thu hút tới hơn một nghìn bình luận. "Quốc hội nên mở một phòng cho các ông bố, bà mẹ, và em bé của họ", một người nêu ý kiến.
Đan Mạch là một trong những quốc gia cho phép nghỉ sau sinh dài nhất thế giới. Phụ nữ mới sinh con được nghỉ làm 18 tuần, ngoài ra hai vợ chồng còn được nghỉ đan xem thêm tổng cộng 32 tuần nếu cần thiết.
Đây không phải lần đầu tiên các nữ chính trị gia đưa con đến nghị trường. Tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern trở thành lãnh đạo thế giới đầu tiên mang theo con gái 3 tháng tuổi tới phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ.
Bộ trưởng Y tế Canada Karina Gould cũng từng trở thành tâm điểm của dư luận khi cho con bú ngay tại quốc hội vào tháng 6/2018. "Chẳng có gì đáng xấu hổ khi cho con bú. Trẻ con cần ăn còn tôi thì cần bỏ phiếu", bà Karina nói.
Mai Lâm