- Cơ duyên nào đưa Huyền đến với nghề MC?
- Năm học lớp 4, tôi tham gia sinh hoạt tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa. Một lần cả đội đi ghi hình cho chương trình văn nghệ của Đài Phát Thanh Truyền hình Khánh Hòa (KTV), vào giờ nghỉ trưa, chúng tôi được một cán bộ đài truyền hình địa phương đưa một bài thơ bảo chúng tôi đọc thử. Tôi cũng hồn nhiên đọc. Khoảng một tháng sau, mẹ tôi nhận được điện thoại thông báo tôi được chọn làm MC cho Đài. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến từ "casting" và bắt đầu dẫn bản tin thiếu nhi trên sóng FM, đọc thơ, kịch nói, thư từ của khán giả...
Khi học lớp 7, tôi được lên sóng truyền hình lần đầu tiên với vai trò MC của Đài KTV. 3 năm sau tôi xuất hiện trong một chương trình du lịch trên VTV. Từ đó tôi bắt đầu nhận dẫn event sự kiện. Hiện tôi là MC của Đài Truyền hình Việt Nam và đảm nhận vai trò trong nhiều sự kiện.
- Theo nghề MC, chị gặp những thử thách gì?
- Nghề MC rất khó và quyết định theo đuổi đam mê này cũng là một sự mạo hiểm của tôi. Đây là công việc mà chỉ một câu nói sai cũng có thể huỷ hoại cả sự nghiệp.
Để gắn bó suốt 13 năm qua, đối với tôi, đó là tình yêu và đam mê dành trọn cho nghề. Mỗi chương trình xoay quanh những ngành nghề, chủ đề đa dạng đều là một thử thách, đòi hỏi MC phải có hiểu biết và khéo léo xử lý tình huống. Tôi phải nghiên cứu kịch bản trước mỗi chương trình. Chưa kể, công việc này thường xuyên đi sớm về muộn.
Nhưng tôi không ngại vất vả. Tôi thích cảm giác được kết nối với suy nghĩ, cảm xúc của hàng triệu khán giả. Sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả giúp tôi miệt mài làm việc mỗi ngày. Nhiều khi tôi hay nói vui với bạn bè rằng, tôi bị "nghiện" ánh đèn sân khấu, như được tiếp năng lượng, có khi làm việc cả ngày mà chẳng thấy đói. Nghề cũng cho tôi cơ hội được gặp gỡ những người tài giỏi, đây là trải nghiệm đáng quý.
- Chị có kỷ niệm nào đáng nhớ khi theo đuổi đam mê?
- Năm tôi học lớp 11, tỉnh Khánh Hoà có nhiều sự kiện cần MC dẫn song ngữ Anh - Việt. Tôi liều lĩnh giấu tuổi để nhận tham gia sự kiện lễ động thổ nhà máy của một tập đoàn đóng tàu đến từ Thụy Điển.
Trước đó, tôi chủ yếu tự học tiếng Anh, không đi học thêm. Để đảm nhận vai trò quan trọng này tôi dành một tuần gấp rút "cày" ngoại ngữ. Sự kiện thành công cũng mở ra cánh cửa mới giúp tôi có cơ hội xuất hiện trong những chương trình mang tầm vóc quốc gia.
- Làm nghề MC từ đam mê đã mang lại những giá trị gì cho chị?
- Đam mê giúp tôi vượt qua tuổi thơ vất vả hơn các bạn đồng trang lứa. Tôi thường tranh thủ làm bài tập khi tối muộn và những giờ ra chơi, rồi lại soạn kịch bản vào sáng sớm. Đam mê cũng giúp tôi chiến thắng sự lười biếng, là động lực "gọi" tôi thức dậy đi làm, đi học đầy đủ. Mỗi thứ Bảy, Chủ nhật tuy không có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, nhưng đã giúp tôi có những trải nghiệm đáng quý.
Khi gắn bó với công việc yêu thích, tôi dần chứng minh khả năng, vượt qua ánh mắt nghi ngờ của mọi người về một cô gái còn quá trẻ đã có thể mạnh dạn làm MC trên sân khấu.
Bởi làm MC vì đam mê, nên nếu chương trình không hoàn hảo như ý muốn tôi lại nhớ tới lý do vì sao đã bắt đầu để tập trung, nỗ lực hơn. Tôi sẽ không từ bỏ đam mê này.
- Nhiều bạn trẻ vẫn đang chật vật tìm kiếm đam mê, chị có lời khuyên nào dành cho họ?
- Tôi đã gặp nhiều trường hợp các bạn khẳng định đam mê nhưng không thực sự toàn tâm toàn ý dồn thời gian, chất xám, công cụ thực hiện tới cùng đam mê ấy. Tôi nghĩ rằng các bạn trẻ nên biến đam mê thành công việc yêu thích và có thể tạo ra thu nhập đảm bảo cuộc sống. Đồng thời suy nghĩ thực tế, bắt tay vào hành động, lựa chọn và đầu tư vào những điều có ích cho đam mê.
Hành trình theo đuổi đam mê sẽ không quá khó khăn nếu bạn tìm được những người đồng hành tin cậy nhất là thiết bị số hỗ trợ cho công việc. Tôi lựa chọn chiếc laptop LG gram với trọng lượng rất nhẹ, thoải mái mang theo khi di chuyển khắp nơi. Thời lượng sử dụng pin lên tới 21,5 tiếng, tôi có thể chỉnh sửa kịch bản ở mọi lúc mọi nơi. Kiểu dáng của máy khá tinh tế và thời trang giúp tôi tự tin và nâng tầm phong cách khi đi họp với khách hàng cần sự chuyên nghiệp và thanh lịch.
"Tôi sống - Tôi đam mê" là chuyên mục do Công ty điện tử LG Electronics Việt Nam tài trợ thực hiện trên báo điện tử Vnexpress với sự đồng hành cùng dòng sản phẩm Laptop LG gram. Sản phẩm được nhiều doanh nhân, bạn trẻ lựa chọn làm hành trang trong công việc. LG mong muốn tạo ra sân chơi thú vị để các bạn trẻ Việt Nam, chia sẻ về những niềm đam mê, những dự án tâm huyết mà mình đang theo đuổi và nỗ lực thực hiện.
Nếu bạn đang phát triển một dự án riêng ở các lĩnh vực công nghệ cao, sản phẩm của truyền thống quê hương, cửa hàng thương hiệu, trang trại sạch, tổ chức chương trình thiện nguyện lên vùng núi cao... hãy gửi bài viết về địa chỉ startup@vnexpress.net. Dự án của bạn sẽ được chia sẻ với cộng đồng để thương hiệu, sản phẩm lan tỏa tới nhiều người.