Thứ tư, 24/4/2024
Thứ tư, 5/5/2021, 00:00 (GMT+7)

'Nữ hoàng trượt băng' Hàn Quốc thành ngôi sao quảng cáo

Kim Yuna - vận động viên trượt băng xuất sắc Hàn Quốc mọi thời - đắt show quảng cáo, làm đại sứ cho thương hiệu thời trang lớn.

Tạp chí Dazed Korea tung loạt ảnh mới của Kim Yuna trong số tháng 5, thu hút sự quan tâm của công chúng Hàn Quốc. Người đẹp diện loạt trang phục, phụ kiện thuộc bộ sưu tập Thu 2021 của Dior, do Maria Grazia Chiuri thiết kế, lấy cảm hứng từ K-Pop. Đa số khán giả khen Yuna ngày càng xinh đẹp, phong cách và chín chắn ở tuổi 31.

Cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật trang điểm trong suốt, hóa "quý cô thanh lịch" với mũ beret, áo họa tiết da báo tay áo phồng, váy tulle đen, túi Lady Dior, quần tất và giày da bê. Cô kết hợp loạt trang sức cao cấp Dior, chất liệu vàng hồng đính kim cương.

Kim Yuna chụp ảnh thời trang
 
 

Mok Jung Wook - nhiếp ảnh gia đình đám Hàn Quốc - khen Kim Yuna thần thái, chuyên nghiệp khi làm mẫu. Video: Dazed.

Kim Yuna biến tấu khăn lụa họa tiết monogram đặc trưng của Dior thành headband, mang áo polo in tên thương hiệu, mix-match chân váy họa tiết thiên nhiên, động vật và túi thêu thủ công bản giới hạn. Bộ ảnh được thực hiện hồi tháng 4, Yuna thay hàng chục set đồ.

Từ đầu năm nay, cô hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Yuna là một trong tám nhân vật toàn cầu được hãng thời trang xa xỉ vinh danh trong chiến dịch "Dior Stands with Women", bên cạnh minh tinh Natalie Portman, người mẫu quá khổ Paloma Elsesser, siêu mẫu Cara Delevingne, diễn viên Yara Shahidi, Leyna Bloom... Theo Dazed, cô là "biểu tượng phi thường" của Hàn Quốc, luôn nỗ lực làm rạng danh nước nhà ở sân băng quốc tế và ảnh hưởng tích cực đến giới trẻ.

New York Times và giới chuyên môn thể thao nhận định cô là một trong những vận động viên trượt băng hàng đầu hành tinh. Suốt sự nghiệp, cô 11 lần phá kỷ lục thế giới, đoạt vô số huy chương gồm: vô địch Giải trẻ toàn cầu (năm 2006), một huy chương vàng (HCV) Olympic (2010), hai HCV thế giới (2009, 2013), một HCV giải Bốn châu lục (2009) và ba HCV Grand Prix Final (2006-2007, 2007-2008, 2009-2010)... Vì loạt thành tích trên, cô được truyền thông gọi là "Nữ hoàng trượt băng", "Nữ thần sân băng" hay "Quốc bảo Hàn Quốc"...

Kim Yuna
 
 

Bài thi giúp Kim Yuna trở thành vận động viên Hàn Quốc đầu tiên vô địch Thế vận hội Mùa đông ở Vancouver 2010 (Canada), phá kỷ lục thế giới với 228,56 điểm. Video: NBC.

Từ sau giải nghệ năm 2014 (khi mới 24 tuổi), cô chuyển sang công tác đào tạo trẻ, tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế và đắt show quảng cáo. Theo Nate, nhiều nhãn hàng thời trang, gia dụng, mỹ phẩm, điện tử đến thức uống... tranh nhau mời Kim Yuna làm "nàng thơ", đại diện thương hiệu.

Daum ước tính mỗi năm Yuna thu nhập hàng trăm triệu won từ quảng cáo, làm đại sứ hình ảnh. Ở tuổi 31, cô sở hữu nhiều bất động sản giá trị, mở các trung tâm đào tạo trượt băng nghệ thuật, đầu tư kinh doanh nhiều lĩnh vực...

Khác với vẻ quyết đoán, tự tin trên sân băng, ngoài đời Yuna được đánh giá trầm tĩnh, ít nói. Trên Harper's Bazaar, cô cho biết bản thân hay xấu hổ, khi hồi hộp sẽ liên tục sửa dây giày, sợ côn trùng... Khi còn thi đấu đỉnh cao, cô không có nhiều thời gian cho bạn bè, người thân, luôn khao khát được tự do bay nhảy và ăn các món yêu thích. Ảnh: Vogue.

Cô nói trên Harper's Bazaar: "Tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, sẽ không trở lại thi đấu nữa... Những ngày không làm việc, tôi gặp bạn bè, đi cafe, thưởng thức những bộ phim chưa có cơ hội xem. Một ngày của tôi như những người bình thường khác. Chỉ có điều lúc nhỏ, vì bận rộn tập luyện, thi đấu và biểu diễn, tôi không thể làm được. Khi ấy với tôi, xem phim là một thứ gì đó rất xa xỉ". Ảnh: Vogue.

Kim Yuna sinh năm 1990, trong gia đình trung lưu tại Hàn. Cô trượt băng nghệ thuật từ 5 tuổi, thi đấu quốc tế từ lúc 12 tuổi. Khác với bạn bè cùng lứa được vui chơi, chạy nhảy, mỗi ngày Yuna phải luyện tập từ 10h sáng đến tận khuya. Tại Thế vận hội Sochi năm 2014, cô không thể bảo vệ ngôi vô địch (đoạt huy chương bạc) nên quyết định giải nghệ. Bốn năm sau, cô được mời thắp đuốc khai mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang.

Tạp chí Forbes tám lần chọn cô vào top "Sao quyền lực nhất Hàn Quốc". Người đẹp từng hẹn hò cầu thủ hockey Kim Won Joong. Ảnh: Sochi.

Thiên Lam (ảnh: Dazed)