
Moore (áo trắng) và thủ môn đồng đội Nayler thất vọng sau một bàn phản lưới. Ảnh: AP
Một cầu thủ được tính là lập "hat-trick hoàn hảo" nếu ghi ba bàn bằng đầu, chân phải và chân trái trong một trận. Nhưng Moore phải trải qua cú "hat-trick hoàn hảo" không hề mong muốn và thuộc diện hy hữu. Ba bàn mang tên cô trên sân Dignity Health Sports Park (California) đều vào lưới nhà.
Phút 5, cầu thủ chạy cánh trái của Mỹ Sophia Smith tạt từ cánh trái, và trong khi đưa chân phải lên ngăn cản, Moore khiến bóng đổi hướng vào lưới nhà. 90 giây sau, từ quả treo vào của Sofia Huerta, Moore lần thứ hai phản lưới. Bóng chạm đầu của cô, khiến thủ môn Erin Nayler không kịp trở tay.
Trong trận thứ 50 tròn khoác áo tuyển New Zealand, Moore "hoàn tất" hat-trick hy hữu khi để bóng đập trúng chân trái, lăn vào lưới sau đường căng ngang bên phải của Margaret Purce phút 36.
Bốn phút sau đó, Moore được rút khỏi sân vì không còn đủ vững vàng tâm lý. Cô đã khóc trên đường rời sân.
Từ chỗ giữ sạch lưới suốt 181 phút trước đó, New Zealand vỡ trận. Sang hiệp hai, họ thua thêm hai bàn, ở các phút 51 rồi 90+3.
Sau trận, hậu vệ Mỹ Ali Krieger lên tiếng ủng hộ đồng nghiệp. Cô viết trên Twitter: "Tôi tự hào khi Mỹ dẫn 3-0 ngay từ hiệp một, nhưng phải nói rằng tôi rất cảm thông với Moore. Bóng đá là môn thể thao tuyệt vời, nhưng thỉnh thoảng nó thật sự khắc nghiệt, và những gì diễn ra hôm nay không phản ánh đúng về Moore. Tôi không tưởng tượng được sức ép mà cô ấy đang trải qua. Hy vọng đồng nghiệp của tôi vẫn ổn, vững vàng qua biến cố này".

Moore ôm mặt khóc sau khi được rút khỏi sân. Ảnh: AP
Huyền thoại bóng đá nữ Mỹ Carli Lloyd cũng hưởng ứng thông điệp trong phần bình luận bên dưới, khi viết "Hoàn toàn đồng ý" kèm biểu cảm hình trái tim.
Moore đã chơi 48 trận cho tuyển New Zealand từ năm 2013. Ở cấp CLB, cô đã khoác áo Cologne rồi Duisburg ở giải vô địch Đức, trước khi đầu quân cho Liverpool hè 2020.
SheBelievesCup là giải tứ hùng giao hữu bóng đá nữ thường niên do Mỹ đăng cai, diễn ra từ 2016. Ở ba kỳ đầu tiên, chỉ bốn đội dự, gồm Anh, Pháp, Đức và nước chủ nhà. Từ 2018, thành phần dự giải mới luân phiên mở rộng cho các đội tuyển khác như Brazil, Argentina, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Australia, Canada, New Zealand, Iceland, CH Czech.
Nhật Tảo