Ngày 28/10, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt Chu Hoàng Mai (47 tuổi, Việt kiều Úc) y án sơ thẩm 20 năm tù về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.
![]() |
Chu Hoàng Mai tại phiên phúc thẩm. Ảnh: V.M. |
Theo HĐXX, hành vi phạm tội của Mai là đặc biệt nguy hiểm, bản án mà cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo này là đúng người, đúng tội và đã xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ. Mặc dù tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo tiếp tục trình bệnh án đang bị ung thư nặng nhưng không đủ căn cứ để giảm tội. Ngoài ra, cuối phiên xét xử, chủ tọa cũng giành lời động viên Chu Hoàng Mai cố gắng cải tạo tốt để được giảm án trong quá trình thụ án.
Theo án sơ thẩm, năm 1981, bị cáo Mai vượt biên sang Hồng Kông và sống tại trại tị nạn đến năm 1986 thì được sang Australia định cư, lập gia đình rồi có hai con gái. Năm 2005, Mai ly dị chồng và phát hiện mình mắc bệnh ung thư nên tỏ ra chán nản.
Người phụ nữ này đến casino chơi và thua rất nhiều tiền. Bán nhà, vay ngân hàng… được bao nhiêu tiền, Mai tiếp tục đem nướng sạch vào trò đỏ đen và ngập trong nợ nần. Trong một lần thua cháy túi, Mai được một người đàn ông nhờ về Việt Nam vận chuyển ma túy sang Úc với tiền công 5.000 AUD (đô la Úc) một cục. Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, bà này quyết định tham gia “phi vụ” để kiếm tiền trả nợ và tiếp tục chơi bạc.
Theo đó, ngày 13/5/2008, Mai nhập cảnh về Việt Nam và liên lạc với người đàn ông tên Bảy để nhận heroin. Được hướng dẫn cách giấu “hàng”, người đàn bà này nhét toàn bộ số ma túy trên vào hậu môn rồi uống thuốc cầm cự.
Tối 11/6/2008, trong lúc làm thủ tục xuất cảnh sang Úc, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện Mai có biểu hiện nghi vấn nên khám xét, thu giữ 215 gram heroin.
Vũ Mai