![]() |
Đạo diễn Doãn Hoàng Giang. |
- Hai vở cải lương do ông dàn dựng sắp tới có yếu tố nào đặc biệt?
- Nếu tiết lộ bây giờ thì sẽ không còn có yếu tố bất ngờ nữa, chỉ biết rằng, tôi đang bắt tay vào chuẩn bị cho vở Tình hận giữa hoàng cung mang cốt truyện dân gian và một vở đề tài hiện đại tôi chưa đặt tên. Chắc chắn người xem sẽ hài lòng vì sẽ có nhiều yếu tố cách tân nhưng không phải là sự lai căng lố bịch.
- Theo ông, sân khấu cải lương hiện nay đang mắc những "căn bệnh" gì?
- Sở dĩ môn nghệ thuật này bị sa sút so với kịch nói vì đề tài của cải lương đang đi theo lối mòn. Tôi không tin việc khôi phục lại một số vở diễn từng ăn khách là cách tân sân khấu cải lương. Khán giả sẽ có cảm nhận hình như sân khấu cải lương đang né tránh những vấn đề cuộc sống. Bên cạnh đó ngôn ngữ cải lương rất cũ và sáo, tiết tấu thì rề rà, chậm chạp, không có thủ pháp mới.
- Như vậy, trong hai vở diễn sắp tới, ông sẽ không đưa các thủ pháp cũ vào tác phẩm?
- Đúng vậy, vì tôi coi sức mạnh của cải lương chính là nghệ thuật cải biến để hoàn thiện. Người ta vẫn khuyên, nghệ thuật phải là cái cây thì nó còn phát triển. Nghệ thuật là bức tường rồi thì không bao giờ còn tiến lên được nữa. Nếu không đau đớn đổi mới mình thì môn cải lương mãi mãi chỉ giậm chân tại chỗ.
(Theo Thanh Niên)