Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 8/6/2018, 17:00 (GMT+7)

NSND Bạch Tuyết làm người mẫu áo dài ở tuổi 74

"Cải lương chi bảo" tạo dáng tại nhà cổ ở Đà Lạt bên nghệ sĩ Liêu Hà Trinh, Trác Thúy Miêu.

NSND Bạch Tuyết làm người mẫu cho bộ ảnh về áo dài qua các thời kỳ của nhà thiết kế Phạm Sĩ Toàn. Bà mặc mẫu áo đại diện thập niên 1960. Đây cũng là giai đoạn nghệ sĩ bắt đầu nổi tiếng với các vở "Kim Vân Kiều", "Thái hậu Dương Vân Nga", "Tuyệt tình ca"...

Nghệ sĩ vấn tóc cao, chọn điểm nhấn bằng trang sức ngọc trai. Tác giả chia sẻ trang phục mang đặc trưng của áo dài Sài Gòn xưa. Ở thời kỳ này, áo dài có thiết kế đơn giản với phom dáng rộng, vạt ngắn... để phụ nữ dễ đi lại.

NSND Bạch Tuyết diễn trích đoạn "Thái hậu Dương Vân Nga"
 
 

NSND Bạch Tuyết diễn trích đoạn "Thái hậu Dương Vân Nga" năm 2017.

Bạch Tuyết tạo dáng bên hai nghệ sĩ thuộc thế hệ sau: Trác Thúy Miêu (trái) và Liêu Hà Trinh. 

MC - diễn viên Trác Thúy Miêu diện áo dài mang phong cách thập niên 1960 với kiểu dáng tân thời hơn như chít eo, cổ cao. Chị từng tham gia vai phụ trong "Cô Ba Sài Gòn" - bộ phim tôn vinh áo dài Sài Gòn xưa năm 2017.

Diễn viên Liêu Hà Trinh mặc áo dài hiện đại với chất liệu lụa mỏng, chú trọng về họa tiết, tôn nét gợi cảm cho người mặc.

Ảnh: Nhân Phan. Stylist: Duy Dương. Trang điểm: Kim Trang.

Tam Kỳ