Theo UBND thành phố, 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính dẫn tới suy giảm là dịch cúm gà và dịch bệnh tôm. Tuy tỷ trọng nông nghiệp trong GDP không lớn, nhưng nó cũng ảnh hưởng đáng kể tới đời sống dân cư ngoại thành.
Thành phố đang tiếp tục khắc phục những hậu quả do các nạn dịch trên để lại. Đồng thời, phải đối mặt tiếp với nguy cơ số lượng đàn bò sữa ít đi do chưa cân đối được giá đầu vào và đầu ra.
Ông Hồ Sĩ Tý, Phòng kinh doanh tiếp thị, Công ty Bò sữa TP HCM, cho biết năm trước, 1 kg cám cho bò là 2.580 đồng, nay lên 2.640 đồng. Bên cạnh đó, giá những thức ăn và nguyên liệu khác cũng đội theo giá xăng dầu, chi phí vận chuyển. Thế nhưng, các nhà máy vẫn thu mua sữa theo tiêu chuẩn quy định ở mức 3.550 đồng/lít, mức giá từ 10 năm nay.
So với tiết kiệm ngân hàng thì lãi từ chăn nuôi bò sữa hiện tương đương nên không ít người dân đã nghĩ tới chuyện bán bò lấy tiền gửi ngân hàng. "Vì thế, nếu không có giải pháp cân đối giá kịp thời thì khó giữ được các đàn bò, tính gì tới chuyện phát triển thêm" - ông Tý nói.
Cũng là khó khăn trước mắt, Bí thư huyện Củ Chi phản ánh: "Vấn đề quy hoạch, giải tỏa, đền bù đất đai cho ngoại thành vẫn rất nhức nhối. Quy hoạch kéo dài quá lâu còn giá đền bù đất thấp hơn nhiều so với giá thị trường, thiệt cho dân và khó cho chính quyền địa phương trong công tác vận động".
Theo chính sách giá của Nhà nước, hiện 1 ha đất Củ Chi khoảng 300-600 triệu đồng. Nhưng thực tế, diện tích này tại khu vực còn khó khăn nhiều mặt, với giá thị trường cũng không dưới 600 triệu đồng. Ở những nơi vị thế đẹp, thuận giao thông, 1 ha có thể lên tới vài tỷ đồng. Sự chênh lệch đó khiến người dân không dễ chấp nhận giao đất cho các dự án của thành phố, dù có không ít dự án lớn dự định đầu tư.
Đồng thời, thủ tục đền bù và triển khai xây dựng quá chậm cũng làm ảnh hưởng tới tâm lý các nhà đầu tư và các hoạt động khác của địa phương. Bí thư huyện Củ Chi đơn cử, khu công nghiệp Tây bắc Củ Chi có kế hoạch mở rộng từ lâu nhưng khâu khảo sát, lập hồ sơ tiến hành cả năm nay vẫn chưa xong.
Tiếp nhận các ý kiến trên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Minh Triết nói: "Thời gian tới không thể để giá trị sản xuất nông nghiệp "âm" như vậy nữa. Bằng mọi giá các cấp ngành liên quan phải giữ lấy đàn bò sữa. Thành phố cũng phải cải thiện môi trường đầu tư bằng cách thực hiện cho được cơ chế một cửa - một dấu và thúc đẩy hoàn thiện các quy hoạch".
Về lâu dài, nông nghiệp cần chuyển dịch nhanh cơ cấu, từ sản xuất trực tiếp sang đầu tư công nghệ, cung cấp giống cây con cho phù hợp quá trình phát triển thành phố. Các cấp chính quyền nên xem xét xây dựng những nhà máy, thậm chí những xưởng sản xuất nhỏ ở các làng, xã để giải quyết lao động và công nghiệp hóa phương thức làm việc, tăng thu nhập cho người dân trong điều kiện quỹ đất canh tác hạn chế hơn.
Lương Nga