Ông Liu Qiyuan sống ở làng Qiantun, tỉnh Hà Bắc, phía nam thủ đô Bắc Kinh tạo nên những quả cầu trên từ ý tưởng con tàu Noah trong phim về ngày tận thế 2012 của Hollywood. |
Ông Liu Qiyuan thực hiện công việc ngay tại sân nhà. Để tạo quả cầu khổng lồ có tên Noah’s Ark, ông sử dụng lớp vỏ bằng sợi thủy tinh, khung bên trong bằng thép. |
Bên trong quả cầu được trang bị bình chứa khí, dây an toàn, có chỗ cho 14 người trú ẩn. |
Người nông dân Trung Quốc hy vọng phát minh trên sẽ là nơi an toàn nhất nếu ngày tận thế tới hoặc nếu xảy ra thảm họa thiên tai. |
Ông Liu Qiyuan từ quả cầu đi ra. |
Ông Liu Qiyuan mong muốn, giới chức Trung Quốc chú ý đến sản phẩm này để làm phương tiện cứu hộ khi đất nước có động đất hoặc sóng thần. |
Tuần trước, báo chí Trung Quốc đưa tin, nhiều người dân Trung Quốc còn mua nến và thức ăn, có người đóng cả thuyền để đối phó với ngày tận thế. |
Trang Nguyên (Ảnh: AFP)