Sống tại vùng đất được ví như một tiểu sa mạc, người dân Ninh Thuận hàng ngày vừa phải ứng phó với biến đổi khí hậu, vừa phải tìm cách mưu sinh trên những cánh đồng khô hạn quanh năm. Nhờ thay đổi mô hình làm kinh tế mới và những hỗ trợ từ địa phương và ngân hàng, nhiều hộ nông đã có điều kiện thay đổi và phát triển chăn nuôi, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Người nông dân đi lên từ hai bàn tay trắng
Nhận thấy việc trồng cây măng tây rất thích hợp với thổ nhưỡng mà lại mang giá trị kinh tế cao, UBND tỉnh Ninh Thuận đã khuyến khích người dân địa phương đẩy mạnh trồng loại cây này bên cạnh các cây truyền thống khác, kết hợp cùng mô hình chăn nuôi du mục. Sau khi được biết măng tây xanh là loại cây dễ chăm sóc, phù hợp đất cát, ít phải sử dụng phân bón vô cơ mà ngày nào cũng có thể thu hoạch, ông Hùng Ky (thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước) là một trong số ít người đã quyết định chuyển đổi mô hình cây trồng theo hướng mới.
Ông Hùng Ky (Ninh Thuận) vay vốn để phát triển diện tích canh tác măng tây, thoát nghèo bền vững. Ảnh: LienVietPostBank.
Từ chỗ trồng thử nghiệm và tìm đầu ra ổn định cho cây măng tây, ông quyết định vay vốn của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) để mở rộng diện tích trồng và ứng dụng mô hình tưới nước tiết kiệm trên vùng đất cát.
Tính đến cuối năm 2020, gia đình ông Ky đã có trên 2 ha măng tây xanh, cung cấp ra thị trường khoảng 108 tấn một năm với mức giá trung bình 50.000 đồng một kg. Với mức doanh thu đạt trên 2,9 tỷ đồng một năm, trừ các khoản chi phí thì gia đình ông thu lãi trên 800 triệu đồng. Từ một hộ nông dân nghèo khó, đi chăn bò thuê hơn chục năm, đến nay ông đã xây dựng được một căn nhà khang trang và sắm ôtô.
Nhìn lại chặng đường đã qua, ông cảm thấy may mắn vì đã quyết định mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Bưu điện Liên Việt để đầu tư phát triển sản xuất. Ông Hùng Ky chia sẻ, ông đã "gõ cửa" nhiều ngân hàng trước khi nhận được sự hỗ trợ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Nhân viên ngân hàng tư vấn về sản phẩm nhiệt tình, hỗ trợ trong suốt quá trình giải ngân đã giúp ông mạnh dạn quyết định vay vốn.
"Không chỉ có vậy, các bạn nhân viên Ngân hàng còn hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm trong suốt quá trình trồng và thu hoạch cây. Tôi rất cảm kích sự đồng hành của LienVietPostBank luôn quan tâm đến những người nông dân như tôi", ông Hùng Ky nói.
"Trái ngọt" sau những giọt mồ hôi
Câu chuyện của ông Hùng Ky đã truyền cảm hứng cho nhiều người nông dân mạnh dạn tìm kiếm sự giúp đỡ về tài chính của ngân hàng để chuyển đổi cây trồng với ước mơ thoát nghèo.
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là một trong những địa chỉ quen thuộc của người nông dân khi vay vốn. Ảnh: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
Những rào cản trong suy nghĩ của những người nông dân về khoảng cách, về thủ tục vay vốn trước đây đã dần được xóa bỏ. Với mạng lưới giao dịch phủ khắp đến từng điểm văn hóa xã, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trở thành một địa chỉ thân quen của nhiều bà con nông dân.
Với vị thế là ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong trong lĩnh vực cho vay nông nghiệp nông thôn, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt có một đội ngũ cán bộ tín dụng nhiệt huyết, thường xuyên đồng hành, sâu sát với người nông dân. Bên cạnh sự hỗ trợ về thủ tục vay vốn, các cán bộ tín dụng còn hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc cây trồng cho bà con. Nhờ vậy, không chỉ ông Hùng Ky và thôn Tuấn Tú, nhiều người dân tại nhiều thôn xã tỉnh Ninh Thuận đã biến hàng chục hecta đất cát thường xuyên bị bỏ hoang vào mùa hạn thành những cánh đồng măng tây xanh tốt, có giá trị và năng suất cao, thật sự mang lại nguồn thu nhập, giúp tỉnh Ninh Thuận vươn lên thoát nghèo bền vững trong tương lai.
Vũ Khánh