Công an tỉnh Hà Tây vừa kết thúc điều tra vụ Nguyễn Văn Đạc cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt 72.000 USD và hơn 42 triệu đồng của 64 người muốn đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.
Kết quả điều tra cho thấy, nghe phong thanh rằng Bộ Quốc phòng có chủ trương tuyển người là quân nhân xuất ngũ đi lao động tại Hàn Quốc và trường 10 của Quân khu Thủ đô dạy nghề cho người lao động sang làm việc tại quốc gia này, Đạc tìm cách lừa đảo.
Ông ta tự nhận là cán bộ Quân khu thủ đô nghỉ hưu, quen thân với lãnh đạo Quân khu và một số người ở trường Dạy nghề số 10. Đạc thông qua những người môi giới để thu tiền, hồ sơ của người lao động. Một trong các đầu mối là Hà Thị Thư.
Tại cơ quan điều tra, Thư khai, theo chỉ đạo của Đạc, cô thu tiền của những người có nhu cầu. Ai là quân nhân nộp 2.000 USD, nếu không thì 3.000 USD.
Khi gặp gỡ người lao động, Đạc thường rút điện thoại di động, nói rằng để liên hệ với cán bộ trường 10. Lúc ông ta ăn nói tình cảm thân thiết với người đối thoại, lúc lại giở giọng quát nạt, yêu cầu phải sớm giải quyết cho các lao động xuất cảnh. Những người có nhu cầu nghe vậy lại càng tin tưởng, nhưng "giấc mộng" sang Hàn Quốc của họ chẳng bao giờ thành sự thật.
Tại cơ quan an ninh điều tra, Đạc khai không phải là cán bộ Quân khu Thủ đô nghỉ hưu mà là một nông dân. Đạc không có quan hệ với các vị lãnh đạo đơn vị này cũng như trường 10.
(Theo Công An Nhân Dân)