Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 5/10/2016, 16:00 (GMT+7)

Nón lá theo nhóm bạn trẻ đi khắp Việt Nam

Chiếc nón quen thuộc của người nông dân được chụp tại nhiều điểm du lịch khắp 3 miền để giới thiệu đến bạn bè thế giới về một Việt Nam bình dị.

"Việt Nam của nón" là bộ gồm 22 bức ảnh được chụp bởi các bạn trẻ Việt Nam tham dự Tàu Thanh Niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) 2016.

Người xem sẽ dễ dàng nhận ra nhiều điểm du lịch quen thuộc ở TP HCM và Hà Nội trong bộ ảnh. Địa điểm trong bức ảnh trên là phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Thông qua bộ ảnh, các bạn trẻ muốn truyền hơi thở hiện đại vào chiếc nón lá - một biểu tượng văn hóa quen thuộc, từ đó thúc đẩy niềm tự hào về văn hóa dân tộc.

Ý tưởng của bộ ảnh xuất phát từ một thành viên trong nhóm. Sau nhiều lần nhìn thấy nón lá được bạn bè quốc tế mang về làm quà lưu niệm, bạn trẻ nảy ra ý định lấy hình ảnh đặc trưng này để thực hiện một dự án nhiếp ảnh để truyền thông cho đoàn Việt Nam tham gia SSEAYP.

“Chúng mình rất vui vì trong lúc chụp ảnh có nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài tỏ ra thích thú. Có những bạn còn ngỏ ý mượn bạn nón để check-in ngay tại chỗ”, một thành viên trong nhóm chia sẻ.

Nhóm cũng gặp khó khăn trong việc lựa chọn cảnh. "Có thành viên đã phải qua đường rất nhiều lần, thậm chí lúc tắc đường để có thể bắt được khoảnh khắc đặc trưng nhất của Việt Nam".

Từ khi đăng tải ngày 2/10, bộ ảnh nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ các bạn trẻ. “Bộ ảnh hay ho thật! Lần du lịch tới chắc chắn sẽ mang bạn nón theo", Tuấn Minh bình luận.

Bức ảnh được chụp tại rừng Quảng Trị.

Tạo dáng cùng chiếc thuyền thúng đặc trưng ở miền Trung.

Hay lê la quán xá vỉa hè.

Vy An

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net