Hồi tháng 11/2011, Nokia thông báo đã mua một công ty phát triển hệ điều hành dùng cho smartphone có tên là Smarterphone và trụ sở tại Oslo, Na Uy. Về chuyện này, Quỹ đầu tư Ferd (Ferd Capital), chủ sở hữu công ty này đã có thông tin chính thức. Giá trị của hợp đồng được giữ kín.
Từ năm 2007, Ferd Capital đã đầu tư vào Smarterphone số tiền tổng cộng lên đến 5,6 triệu euro. Trong số các nhà đầu tư còn có Innovation Norway, nhà sáng lập Trolltech - ông Haavard Nord - và Lars Oberg, chủ nhân hãng tư vấn Lars Oberg Consulting và là lãnh đạo của Smarterphone.
Smarterphone (tên trước kia là Lvaleberg) là một nhà phát triển hệ điều hành dùng cho điện thoại di động có nhiều tính năng, tương tự các điện thoại thông minh giá rẻ. Mục đích của vụ mua sắm là tăng cường vị trí của Nokia tại các thị trường mới nổi.
Lần cuối cùng, nền tảng của Smarterphone được cập nhật là vào tháng 10/2011, lên phiên bản 3.2. Trong số các chức năng mới có: Hỗ trợ xử lý nhiều thẻ SIM, hỗ trợ các ngôn ngữ trình bày từ phải qua trái, khả năng tải hình ảnh, video lên Facebook, hỗ trợ công việc với clipboard v.v... Hệ điều hành này hỗ trợ các giao thức SMTP, POP3 và IMAP4, các tác vụ với hình ảnh và video, ghi âm, tích hợp sẵn các ứng dụng như máy tính và giờ quốc tế.
Theo website chính thức của hãng, hệ điều hành của Smartephone đã được phát triển chuyên cho các điện thoại di động rẻ tiền, có thể mang lại cho các thiết bị này hệ điều hành smartphone, với giá bán ra dao động trong khoảng 25 USD - 75 USD/chiếc.
![]() |
Các loại điện thoại Symbian sẽ nhường đường cho thế hệ điện thoại rẻ tiền chạy Smarterphone - Hình minh hoạ. |
Smarterphone có thể thay thế S40 và Symbian, theo SlashGear và việc mua nó là một phần chiến lược của Nokia về trang bị kết nối di động cho 1 tỷ dân tiếp theo trên hành tinh. Chiến lược này đã được người đứng đầu Công ty Stephen Elop công bố hồi tháng 10/2011 cùng với điện thoại không đắt tiền Asha cho các nước đang phát triển.
Một trong những điện thoại di động trên nền Smarterphone là Kyocera C4700. Thiết bị được trang bị màn hình cảm ứng 2,8 inch, độ phân giải 240 x 320; hỗ trợ microSD, Bluetooth và tích hợp Radio FM. Ngoài ra, kết nối di động thông thường, truy nhập vào Facebook, Twitter và YouTube và Hotmail, Yaoo, Gmail cũng được cung cấp.
Lưu ý là hồi cuối năm rồi đã có tin Nokia dường như đang phát triển một hệ điều hành mới trên nền Linux. Những tin đồn này không được xác nhận. Hiện thời, Nokia đang sử dụng các hệ điều hành Windows Phone, Symbian và S40.
Dưới đây là một số hình ảnh về điện thoại dùng hệ điều hành Smarterphone.