![]() |
Ảnh: messua.fi |
Lãnh đạo của Nokia Networks khẳng định một trong những nhân tố có thể mang tới thành công tại các thị trường đang phát triển mới là dỡ bỏ rào cản. "Các rào cản, xét cho cùng đều liên quan đến chi phí thuê bao. Và giảm giá thành sử dụng điện thoại di động cho thuê bao là hướng đi hiệu quả để hạ thấp tổng chi phí chủ sở hữu", John Stanley phân tích. "Để giải quyết khó khăn này, Nokia đưa ra một loạt sản phẩm thiết bị cầm tay giá rẻ, hướng tới việc mở rộng thị trường tại Việt Nam".
Trong khi đó, chiến lược hai thị trường được coi là một lực đẩy quan trọng bằng việc chỉ đầu tư vào một hạ tầng mạng đơn nhất nhưng có cả các dịch vụ đa phương tiện cho thị trường cao cấp và thoại, SMS hay Connect GSM cho nhóm khách hàng thu nhập thấp. "Vì nhóm khách hàng này đặc biệt quan tâm tới dịch vụ thẻ trả trước nên chúng tôi có một giải pháp đầu cuối cho nhu cầu này là nạp tiền qua tin nhắn và theo dõi thông tin trả trước - Nokia Connect eRefill và Nokia Prepaid Tracker", ông John Stanley cho biết.
Nokia Networks cũng tiết kiệm chi phí đối với hệ thống mạng bằng việc tinh giảm việc hiệu suất cao vào những giải pháp gọn nhẹ hơn. "Hiện tại ở Việt Nam, chúng tôi nhận thấy tủ trạm gốc riêng rẽ thường phải đặt trong phòng cùng với hệ thống truyền dẫn và đòi hỏi nhiệt độ thấp. Điều đó gây tốn kém và thiếu linh hoạt hơn cho các nhà khai thác dịch vụ", đại diện Nokia Networks nói.
Trong một buổi trình diễn các sản phẩm diễn ra tại Hà Nội mới đây, hãng điện tử viễn thông Phần Lan đã cho thấy việc trạm gốc có thể được triển khai ngoài trời mà không cần một tủ chứa hoặc hệ thống che chắn bảo vệ để tiết kiệm không gian. Đồng thời, thiết bị này cũng nâng cao hiệu quả hệ thống mạng bởi nó làm tăng khả năng triển khai trạm gốc tại những địa điểm lý tưởng nhất cho sóng radio và không cần điều hòa nhiệt độ vì không có thiết bị bảo vệ. Nokia cũng cung cấp hệ thống truyền dẫn tín hiệu, có thể được tích hợp với trạm gốc này. Hệ thống truyền dẫn sẽ kết nối trạm gốc với phần còn lại của mạng.
VN, nhiều người sử dụng sẵn sàng dùng điện thoại di động như một thiết bị để trao đổi thông tin, giải trí, duyệt web, tải âm nhạc, chat... Điều đó đã khiến Nokia Networks không thể bỏ qua việc triển khai mạng băng rộng 3G. Định hướng theo mục tiêu hội tụ (Convergence), hãng này coi đây là cơ hội quan trọng do sự phát triển của hệ thống mạng và thiết bị IP như: máy tính, điện thoại di động với tính năng 3G/GPRS, truyền hình kỹ thuật số, cáp. "Các dịch vụ trước đây thường thấy trong máy vi tính có thể được tích hợp vào điện thoại di động. Lướt web và e-mail là những ví dụ thuyết phục nhất cho việc triển khai dịch vụ này trên mạng di động. Tương tự như việc chúng ta có thể sử dụng máy vi tính để gọi điện thoại", ông John Stanley dẫn chứng.
N.H.