![]() |
Điện thoại Nokia được dùng khắp toàn cầu. Ảnh: Reuters |
Tổng Giám đốc mới lên của Nokia, ông Olli-Pekka Kallasvuo, muốn hãng điện thoại Phần Lan này đổi diện mạo mới. Trong một bài phát biểu của mình, ông nói, Nokia sẽ tập trung vào các thiết bị đa phương tiện.
*Nokia 3250 vượt mốc 1 triệu |
*Dùng điện thoại nghe nhạc rồi hẵng mua |
*Rầm rộ music phone chơi hè |
Khi mua lại Loudeye, Nokia đã tỏ rõ quan điểm muốn tạo ra một thương hiệu điện thoại nghe nhạc cho riêng mình dựa trên phần mềm của công ty này. Có thể trong năm tới, hãng điện thoại Phần Lan sẽ trình làng sản phẩm mang đậm phong cách âm nhạc trẻ trung. Nokia từ chối bình luận về điều này.
Loudeye hiện có hơn 60 dịch vụ nhạc trực tuyến tại châu Âu, Nam Phi, Australia và New Zealand. Việc hợp tác với Loudeye, ngoài mục tiêu mở rộng danh mục sản phẩm, Nokia còn hướng tới các thị trường mà trước đây họ ít được biết đến như Nam Phi hay Australia.
Nokia cho biết họ đã bán được 15 triệu điện thoại có tính năng nghe nhạc trong hai tháng (tháng 4 tới tháng 6), gần gấp đôi doanh số iPod. Hãng này còn đặt mục tiêu phải bán được hơn 80 triệu thiết bị loại này trong năm nay.
Nhạc số sẽ vẫn là điểm ăn khách
![]() |
Nokia 3250, một mẫu điện thoại nghe nhạc của Nokia. Ảnh: Techdigest |
Các nhà sản xuất thiết bị cầm tay cho rằng nhạc số là yếu tố quan trọng thúc đẩy thị trường và là điểm ăn khách nhất trên các loại điện thoại mới. Với quan niệm này, các thiết bị mới ra đều được quảng bá với những khẩu hiệu cạnh tranh với thị trường thiết bị nghe nhạc số. Giá sản phẩm bị đội lên cũng là do những quảng cáo này. Nhà phân tích Erik Sucksdorff của công ty nghiên cứu FIM Security cũng đồng ý với quan điểm trên. Ông nói: Hiện tại, tính năng nghe nhạc vẫn là điểm câu khách của các điện thoại mới, trong tương lai, truyền hình di động sẽ tiếp quản.
Sony Ericsson, hãng điện thoại lớn thứ 4 thế giới, đã gặt hái được khá nhiều từ dòng điện thoại Walkman của mình.
Đức Thanh (theo Reuters)