Không chỉ là chiếc điện thoại nghe nhạc thông thường, 5800 XpressMusic nhấn mạnh đến khả năng kết nối, download nhanh các bài hát. Người dùng có thể đi vào gian nhạc của hãng, tìm kiếm, và tải ca khúc về máy, và nghe trực tiếp.
Nokia 5800 XpressMusic sở hữu màn hình rộng 3,2 inch, xem phim toàn màn hình. Các tùy chỉnh đi vào ứng dụng, tăng giảm âm lượng được thực hiện trực tiếp bằng tay trên màn hình.
Nếu lấy iPhone là thước đo về thiết kế, có thể nhận thấy 5800 XpressMusic vẫn còn những điểm chưa mượt mà. Máy dày và nhỏ, di chuyển và thực hiện các tùy chỉnh trên màn hình còn cứng.
Về giao diện, 5800 XpressMusic vẫn không khác gì với các phiên bản chạy S60 trước đây. Người dùng vẫn phải di chuyển vào các ứng dụng, mở ra các trình đơn con và chọn ứng dụng, trong khi iPhone hay Samsung Omnia đã đơn giản hóa rất nhiều để đưa tất cả ra ngoài.
Giống như những model màn hình rộng gần đây, 5800 XpressMusic cũng hỗ trợ chế độ khi xem ảnh, máy tự động xoay màn hình theo hướng sử dụng. Tuy nhiên, quá trình này vẫn còn chậm.
Khi duyệt web, máy hỗ trợ chế độ xem toàn màn hình. Người dùng có thể xoay ngang hoặc dọc để lướt web. Một trình đơn các tùy chỉnh luôn nằm sẵn ở phía dưới màn hình (cho dù hiển thị ngang, dọc).
Nokia 5800 XpressMusic có thể xem là chiếc điện thoại hỗ trợ việc nhập liệu dễ dàng. Khi xoay ngang hay dọc, máy hiện ra bàn phím QWERTY, bàn phím số để doạn thảo, model này cũng hỗ trợ nhận dạng chữ viết. Người dùng có thể dùng tay, bút hay miếng gảy đàn để nhập liệu.
Không những thế, đây là chiếc di động hỗ trợ 60 ngôn ngữ trên toàn cầu chiếm gần 90% dân số thế giới, trong đó có các ký tự tiếng Việt.
Các bài liên quan đến Nokia 5800 XpressMusic |
* Nokia 5800 XpressMusic bên cạnh iPhone và Omnia * 5800 XpressMedia – 'dế' cảm ứng của Nokia * iPhone của Nokia |
Huy Nguyễn
Video: Nokia