Chiều 11/3, trao đổi với VnExpress, một lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cho biết, nơi thờ phụng và tâm linh mà phía Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh mời Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh đứng ra chủ trì xây dựng thực chất là trên cơ sở miếu thờ cũ từng bị đình chỉ.
Theo vị này, trước đó miếu thờ của Formosa bị đình chỉ là vì chưa có đầy đủ giấy tờ pháp lý. Năm nay, họ mời Hội Phật giáo tỉnh đứng ra chủ trì. Về nguyên tắc thì cái miếu cũ đó có thể đổi thành một tên khác. Khi Hội Phật giáo vào thì có thể là thờ cả phật, trước kia theo hàm nghĩa thì miếu chỉ là thờ các linh hồn.
"Chúng tôi thấy làm cái gì chính đáng, đúng quy định pháp luật là được. Xây nơi thờ tự để thắp hương cầu nguyện điều tốt đẹp, đó là nguyện vọng chính đáng. Cho xây tiếp hay không thì đơn vị chưa họp bàn, tuy nhiên sẽ tham mưu theo quy định hiện hành của nhà nước về các nơi thờ tự để vận dụng làm cho đúng", vị lãnh đạo Sở Văn hóa Hà Tĩnh thông tin.

Miếu thờ cũ của Formosa từng bị đình chỉ.
Nói về nguyên nhân xin xây dựng lại nơi thờ phụng, một lãnh đạo của Formosa cho VnExpress hay, năm ngoái khi công trình bị chính quyền Hà Tĩnh đình chỉ, công ty đã tuân thủ, rào tôn bịt kín xung quanh.
Tuy nhiên, gần đây có một số đoàn Phật giáo tới thăm nhà máy, khi đi qua tòa nhà hành chính thấy công trình bỏ giữa chừng thì tìm hiểu. Có vị nếu quan điểm "cái miếu nhỏ xíu như thế thì không có vấn đề gì" và đề cập việc sẽ nhờ tổ chức Hội Phật giáo Hà Tĩnh đứng ra làm thủ tục xin hoàn thiện công trình.
"Theo phong tục của người Đài Loan, công ty muốn có một không gian mở để thờ ông địa, phục vụ bất kỳ ai đến thắp hương để tâm linh bình ổn", lãnh đạo Formosa nói.
Trước đó, vào đầu tháng 3, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh có công văn gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc đứng ra chủ trì xây dựng nơi thờ phụng và phần tâm linh tại khuôn viên dự án.
Ban Trị sự Phật giáo Hà Tĩnh bày tỏ quan điểm về mặt tâm linh thì đồng ý và cho rằng đó là "nguyện vọng hợp lý". Bởi trước kia, trong khâu giải phóng mặt bằng dự án đã san lấp khá nhiều diện tích đất thổ cư, trong đó còn những ngôi mộ đã chôn hàng trăm năm thì khó bốc hết. Hơn nữa, trước kia khu vực này có nhiều chùa, đình bị tàn phá thời chiến tranh, chỉ còn lại nền đất, phía Formosa đề xuất xây dựng nơi thờ phụng tại đây để cho "phần âm được yên ổn".
Về phía tỉnh Hà Tĩnh, Phó chánh văn phòng Nguyễn Duy Nghị đã ký công văn giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở Tài nguyên, Xây dựng, Văn hóa, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ, UBND thị xã Kỳ Anh… tham mưu đề xuất hướng xử lý.
Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh thuộc tập đoàn Formosa Đài Loan. Trước đó tháng 6/2014, doanh nghiệp này đề xuất xây miếu thờ trong dự án "để an ủi phần nào tâm linh của người dân quanh vùng và nhân viên trong khu vực nhà máy". Công ty quy hoạch xây dựng miếu thờ ở phía trước bên phải tòa nhà hành chính, diện tích khoảng 18 m2; chiều rộng 3,6 m; chiều dài 5,1 m; cao 4,5 m. Ngày 11/7, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ra thông báo không đồng ý đề xuất xây miếu thờ. Tuy nhiên, phía Formosa tiếp tục xây miếu trong dự án và đã hoàn tất phần thô. Hiện tại miếu thờ đã được bịt kín, cỏ cây mọc um tùm, đang chờ ý kiến của tỉnh để tiếp tục hoàn thiện. |
Đức Hùng