![]() |
Anh Lò Văn Pầng, Chủ tịch xã Tân Pheo, Đà Bắc, Hòa Bình. |
Cặp Lường Văn Ch. - Hà Thị Ch. ở bản Chàm, lấy nhau khi cô dâu mới 17 tuổi. Cặp Đinh Công Y - Đinh Thị M. về ở với nhau khi M. (16 tuổi) đã có thai. Anh Pầng thừa nhận: "Điều kiện vui chơi giải trí hạn chế, tổ chức Đoàn yếu kém, không thu hút được thanh niên vào các sinh hoạt bổ ích, thiết thực. Vì thế, thú vui của lớp trẻ là tụ tập, yêu đương từ rất sớm". Hiện tượng tảo hôn ở huyện Đà Bắc đã xảy ra ở 15 trong 21 xã. Năm ngoái, toàn huyện có 16 cặp, trong đó có cả con cán bộ, đảng viên.
Hội chứng tự tử bằng lá ngón xảy ra ngày một phổ biến, hầu hết xuất phát từ những mâu thuẫn của các "gia đình trẻ con". Sẵn cơn bực từ một bữa nhậu, Lường Văn M. (24 tuổi, ở bản Than) đùng đùng tìm tới cái chết chỉ vì lúc anh về, chị chưa kịp lấy nước "theo yêu cầu". Hiện vợ con M. thuộc diện nghèo nhất xã. Sa Thị T. giận chồng, cũng tìm đến lá ngón. Còn một cô gái khác, khi vào rừng thấy 2 bạn mình đang quằn quại vì vừa ăn lá ngón, thay vì kêu cứu, lại "thương" bạn mà ăn theo.
Hiện tại, chính quyền địa phương vẫn chưa hiểu được những bức xúc này xuất phát từ đâu, công tác hòa giải chưa hiệu quả, tuyên truyền pháp luật còn nhiều sơ suất hay vì lý do nào khác. Họ cũng không biết phải làm thế nào để chấm dứt hiện trạng này.
(Theo Lao Động)