![]() |
|
Ảnh: premierplasticsurgerypa. |
Với những người này, việc phải đi tắm biển hay phơi nắng là một điều kinh hoàng.
"Ngực của tôi bắt đầu lộ ra khi tôi được 11 tuổi", Merle Yost tại San Francisco thổ lộ. "Nó không khác gì một hình thức tra tấn khi tôi bước vào trường trung học. 2 bên ngực cứ to dần ra".
Yost là tác giả cuốn Demystifying Gynecomastia: Men With Breasts (Giải mã bệnh ngực to: những người đàn ông có vú) -một quyển sách giúp mọi người đối mặt với căn bệnh, về mặt bệnh lý thì nhẹ, nhưng lại gây tổn hại ghê gớm về tinh thần.
Bệnh ngực to, hay hiện tượng đàn ông có vú, là do sự thay đổi hoóc môn ở những cậu bé dậy thì dẫn tới sự gia tăng hoóc môn estrogen nữ tính và giảm hoóc môn nam tính testosterone.
Norman P. Spack, Giám đốc khoa nội tiết tại Bệnh viện Nhi ở Massachusetts, Mỹ, cho biết: "Trong giai đoạn đầu của tuổi dậy thì, tỷ lệ của estrogen đối với androgen (hoóc môn nam tính) là khá cao, khoảng 60% nam thiếu niên có các tuyến ngực to lên một chút mà không dễ nhận ra".
"Nó thường không vượt quá vùng quầng vú. Trong nhiều trường hợp, chủ thể cho rằng người khác có thể nhận ra và cảm thấy ngượng ngùng, nhưng thường là người khác không nhìn thấy".
Nhưng trong một số trường hợp, hiện tượng lại quá rõ ràng và tạo ra hình thể đàn bà nổi trội.
Nhưng tình trạng ngực to ở tuổi dậy thì sẽ tự động giảm dần qua thời gian. Hiện tượng này sẽ mất hẳn trong khoảng 3 năm ở 90% những người có bệnh mà không cần phải điều trị.
Tuy nhiên, 10% còn lại bị lâm vào trình trạng khó khăn kéo dài. Hiện tượng có thể ảnh hưởng tới đàn ông khi về già khi họ phải trải qua sự xáo trộn hoóc môn.
Tình trạng ngực to có thể càng phát triển ở đàn ông trưởng thành khi họ sử dụng một số loại thuốc hoặc chất kích thích như steroid và cần sa. Đôi khi nguồn gốc của bệnh lại bắt nguồn từ gene. Các trục trặc trong gan cũng dẫn tới tình trạng to ngực, bởi cơ quan này không thể chuyển hoá estrogen hiệu quả. Ở người béo phì, lượng mỡ thừa cũng gây ra hình thức tương tự nhưng lại là nguyên nhân khác.
Về thể chất, bệnh ngực to có thể gây ra những cơn đau nhức, nhưng thường là vô hại. Điều các người bệnh phải chịu đựng là nỗi thống khổ về tâm lý do bị nhìn nhận là kém đàn ông.
Tuy nhiên, vẫn có hy vọng cho những bệnh nhân này. Trước tiên họ cần phải tìm ra nguyên nhân. Một số có thể lấy lại sự tự tin bằng cách giảm cân hoặc thay đổi loại thuốc đang dùng. Với nhiều người, phẫu thuật là giải pháp duy nhất.
M.T. (theo National Geographic)
