![]() |
|
Việc ép tóc cũng có hại tương tự như uốn tóc. |
Trong kỹ thuật nối tóc, thợ làm đầu sẽ cột từng nhúm tóc nhỏ (khoảng 10 sợi) với số tóc nhân tạo tương ứng, bôi keo và dùng một loại máy chuyên nghiệp bấm vào. Sau 3-4 giờ giằng co, khách hàng sẽ có mái tóc dày hơn tuy không được tự nhiên lắm. Có điều là từ khi có mái đầu nửa nhân tạo này, cô gái sẽ phải chịu khá nhiều phiền hà. Trong những ngày đầu tiên, các mối nối cộm lên, gây khó chịu. Mỗi tháng, tóc dài thêm 1-1,5 cm, đẩy phần chân tóc giả dài ra, khiến mối nối trông lộn xộn, phải ra thợ sửa. Khi chải đầu phải có lược riêng và chỉ được chải cách chỗ mối nối khoảng 4 cm. Khi gội, không được vò, cào nhiều mà chỉ đập nhẹ tóc. Với cách gội này, mái tóc khó mà sạch được, nhất là những người có nhiều gàu.
Một chuyên viên tạo kiểu tóc cũng thừa nhận, nếu không giữ vệ sinh, mái tóc nối rất dễ bị chấy và nấm. Ở chỗ mối nối tóc sau này sẽ phải cắt đi vì đoạn tóc đó đã bị gãy.
Với kỹ thuật ép, các cô gái phải chịu đau để cho thợ làm đầu dùng máy kéo tóc thẳng ra nhằm có được mái tóc vừa suôn đều vừa "bay bay trong gió". Tóc được làm thẳng bằng cả lực cơ học, nhiệt độ và hóa chất. Trước hết, cần phải gội, lau qua rồi dùng máy để kéo khi tóc còn ướt, kéo đi kéo lại 3-4 lần, nhiều khi tóc bốc mùi khét vì máy để nhiệt độ cao. Sau đó là khâu bôi thuốc lên tóc, quấn nylon xung quanh rồi hấp nóng trong 20 phút. Để mái tóc thẳng được lâu, người đã ép tóc không được dùng máy sấy, phải để tóc khô tự nhiên. Trong mấy lần gội đầu, phải ra tiệm kéo tóc. Nếu không, tóc chỉ khá hơn lúc chưa duỗi một chút.
Bác sĩ Trần Ngọc Ánh, Bệnh viện Da liễu TP HCM, cho biết, xét về tác động vật lý, việc nối và ép tóc có thể gây chấn thương sợi tóc, làm cho tóc yếu đi và rụng nhiều hơn mức độ cho phép. Trung bình mỗi ngày, tóc rụng từ 20 đến 30 sợi; trong các tép tóc nối cũng sẽ có những sợi rụng, khiến lực của tóc yếu vì phải gánh nặng hơn. Về mặt hóa chất, việc dùng keo cũng có thể làm tóc xơ xác, gây dị ứng, viêm nang lông... Với những người mạch máu da đầu lưu thông không tốt hoặc bị bệnh viêm mũi, viêm xoang..., hóa chất sẽ khiến bệnh trở nên nặng hơn.
Ngoài ra, việc nối tóc cũng khiến nhiều người gội đầu ít hơn bình thường, lượng bụi thường trú trên đầu (nhất là tại các mối nối) nhiều hơn, tạo điều kiện cho nấm, chấy phát sinh và những bệnh nhiễm trùng khác phát triển.
Theo các bác sĩ, ép tóc hay nối tóc đều là sự tác động thô bạo đến cấu trúc tự nhiên của tóc. Vì vậy, không nên ép tóc nhiều lần, còn đối với nối tóc thì nên tránh.
Người Lao Động
