![]() |
|
Bà Nguyễn Thị Mai bên đứa con tật nguyền. |
Năm nay, Đỗ Xuân Bằng - con chị Mai, 18 tuổi nhưng thân hình gầy còm như một đứa trẻ. Bị nhiễm chất độc da cam từ người cha vốn là bộ đội tham gia chiến trường Tây Ninh nên từ khi chào đời, Bằng đã mắc một loạt các bệnh mất trí, tim, suyễn, khớp. “Vì vậy, 18 năm nay cháu sống như cây tầm gửi, bữa ăn nào cũng kéo dài tới vài tiếng, phải đổ cháo trực tiếp vào họng. Có nhiều đêm tôi phải thức trắng vì những cơn suyễn của cháu.”- chị Mai tâm sự, mỗi ngày phải chi phí tới 20.000 đồng tiền thuốc cho Bằng. Số tiền đó quả là lớn đối với thu nhập của gia đình chỉ có người cha là lao động chính.
Đồng cảnh ngộ, gia đình Sonl Quats người Khơme ở tổ 14, ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp cũng có người cha bị nhiễm chất độc da cam. Mặc dù luôn cảm thấy khó thở và mệt mỏi, nhưng ông Quats vẫn phải lao động cả ngày để nuôi sống gia đình. "Với 2 mẫu ruộng, thu nhập của tôi chỉ 2 triệu đồng/năm. Vì vậy, những ngày có thịt hoặc cá cho bữa cơm chỉ đếm trên đầu ngón tay trong tháng"- ông Quats cho biết. Ông có 7 người con thì 2 người bị dị tật bẩm sinh vì di chứng của chất độc da cam nên người mẹ phải cả ngày chăm sóc cho các cháu.
![]() |
|
Chị em Quats Thị Vi và Quats Chia. |
Vi cho biết thêm, hằng ngày, bạn bè vẫn đưa 2 chị em đi học. Năm 2003 là năm thứ 4 liên tiếp Vi đạt học sinh giỏi. Vi tâm sự: "Nếu cho em một điều ước thì em sẽ cầu mong cho cậu em trai có thể đi lại được. Điều đó sẽ giúp cho Chia không phải chịu đau đớn khi đi phẫu thuật đôi chân".
Bác sĩ Lê Trung Ngân, Chủ tịch hội chữ thập đỏ Tây Ninh, cho biết, trường hợp của Vi và Chia là một trong những bệnh nhân bị di chứng từ cha mẹ.
Ông Ngân cho biết thêm, có nhiều "con đường" khiến người bình thường nhiễm chất độc da cam như nhiễm trực tiếp qua da, di truyền từ cha mẹ hoặc nhiễm qua đường ăn uống. Đây là loại chất độc dioxin có từ các loại hóa chất diệt cỏ và cây cối do máy bay Mỹ thả xuống trong chiến tranh ở Việt Nam.
Điều nguy hiểm của dioxin là có thể ngấm vào trong đất, trong các mạch nước ngầm và lan ra diện rộng. Hơn nữa, trong thời gian 20 năm lượng chất độc này mới giảm đi một nửa, và 20 năm sau tiếp theo mới giảm đi tiếp một nửa của lượng còn lại. Do đó, khi con người bị nhiễm thì hậu quả của chất độc sẽ kéo dài tới đời thứ 4.
Theo Hội chữ thập đỏ Tây Ninh, năm 1998, tỉnh có 3.004 trường hợp nhiễm chất độc da cam. Tuy nhiên, ông Ngân cho biết, kết quả điều tra này không thực sự chính xác vì mới chỉ làm theo kiểu điều tra dịch tễ học. Theo đó, chương trình thực hiện với 2 tiêu chí là những đối tượng có cha mẹ, bạn thân sinh sống ở vùng rải chất độc và phải có tật bẩm sinh. Hơn nữa, vào thời điểm điều tra, nhiều người dân còn ngại ngùng không muốn hợp tác. Ông Ngân ước tính, số lượng người nhiễm chất độc da cam của tỉnh phải lên đến hơn 7.000 người.
Tuấn Dũng

