Nhà máy sẽ nằm ở TP HCM và bắt đầu đi vào hoạt động đầu năm tới với công suất sản xuất 60.000 nồi cơm điện mỗi năm. Giai đoạn tiếp theo, nhà máy này sẽ sản xuất các loại chảo cung cấp cho thị trường Việt Nam.
"Sản phẩm của chúng tôi sẽ cạnh tranh quyết liệt với hàng của Trung Quốc ngoại nhập. Nếu chúng tôi không phải trả 35% thuế nhập khẩu, chi phí có thể sẽ giảm xuống được khoảng 15%" - ông Somwang cho biết.
Công ty này đang hướng tới thị trường nước ngoài do thời gian qua phải đối mặt với hàng Trung Quốc tràn vào Thái Lan. Theo ông Somwang, công ty chọn Việt Nam vì đây là thị trường lớn nhất cho nồi cơm điện Misushita.
Năm ngoái, tổng kim ngạch buôn bán của công ty này đạt 1,2 tỷ baht, trong đó 70% (840 triệu baht) dành cho xuất khẩu (thị trường VN chiếm tới 40%).
Ngoài VN, công ty này cũng đang có kế hoạch mở rộng đầu tư sang Philippines và Ấn Độ.
B.Y. (Theo Bangkokpost)