![]() |
|
Bước vào tuổi mới lớn, con bạn có bao điều muốn khám phá. Ảnh: Procorbis.com. |
Dưới đây là một vài nguyên tắc khi giáo dục giới tính cho con em.
Thừa nhận tình dục là chuyện tự nhiên: Việc này không đơn giản chút nào khi bạn trao đổi với đứa con tuổi mới lớn và có thể còn đang yêu mãnh liệt. Thậm chí, nhiều người còn coi việc nói về tình dục với con trẻ là "vẽ đường cho hươu chạy". Nhưng nếu bạn cứ cố tình khoác lên vấn đề nhạy cảm này một vỏ bọc xấu xa, cấm kỵ thì hậu quả càng tồi tệ hơn, mà trước mắt là con cái sẽ tẩy chay bạn.
Không nên quá vắn tắt về "chuyện ấy" với con trai. Việc thảo luận chuyện tế nhị này với con gái thường dễ dàng hơn, do bạn có thể mở đầu bằng cách hướng dẫn con xử trí khi "tới kỳ". Với con trai, việc trò chuyện về "giấc mơ ẩm ướt" và cơ chế phóng tinh thì không còn là chuyện nhỏ nữa. Và vì thế, các cuộc khảo sát chỉ ra rằng, con gái thường biết rõ về cơ thể mình cùng các vấn đề liên quan đến tình dục nhiều hơn là con trai.
Tình dục là kết tinh của một quá trình lãng mạn và thiêng liêng. Bạn có thể giải thích với con rằng, nó bắt đầu bằng ánh mắt, sự xao xuyến trong tâm hồn, dần dần tiến tới nụ hôn, các va chạm khác để rồi kết thúc bằng sự thăng hoa của tình dục sau một thời gian dài, khi con đã đủ chín chắn. Cha mẹ cũng nên nhấn mạnh, "chuyện ấy" là một hoạt động nhục cảm nhưng phải được kết nối bởi sợi dây tình cảm thiêng liêng. Một khi đã có quan hệ tình dục thì người ta dễ bị tổn thương hơn. Và khi phải chia tay, nỗi đau để lại cũng cay đắng hơn, thậm chí có thể dẫn tới hận thù.
Lắng nghe những phản hồi của con: Mỗi thế hệ có quan điểm và cách diễn giải khác nhau về tình dục. Vì thế, bạn đừng cứng nhắc quá khi con có những cái nhìn khác về vấn đề này.
Nhắc cho con biết những cách thức an toàn: Hãy bảo vệ con bằng cách chỉ cho nó thấy cách nào nó có thể tự bảo vệ mình, chứ không phải bịt kín mọi thông tin. Ngày nay, có nhiều thanh thiếu niên né "truyền thống", tin rằng đường miệng là biện pháp an toàn để khám phá bí ẩn thân xác mà không biết đó cũng ẩn chứa nguy cơ lây nhiễm HIV-AIDS.
Biết rõ vì sao con mình nghĩ đến chuyện quan hệ tình dục. Đó có phải là tình yêu thực sự hay do áp lực từ phía 'đối tác" của nó, hoặc bạn bè đồng lứa châm chọc mà nó không muốn bị coi là tồ? Có thể con bạn nghĩ tới "chuyện ấy" khi bị chi phối bởi các chất kích thích? Biết rõ các lý do, bạn có thể từ từ hướng con đến các giá trị đạo đức đúng đắn và phù hợp.
Cha mẹ cùng phải chung sức. Không nên tách rời theo kiểu "con trai thuộc trách nhiệm của ông, con gái tôi quản". Nên nhớ, đây là mối quan hệ giữa con bạn với một người khác giới chứ không phải đồng giới. Bố có thể nói về những gì thuộc cánh đàn ông với nhau, nhưng chẳng thể nào rõ về tâm lý con gái bằng mẹ và ngược lại. Nếu không có sự cộng hưởng kỹ càng về mặt tâm lý nữa thì kết quả thu được thường không như mong muốn, nhiều khi lại bẽ bàng.
(Theo Tuổi Trẻ)
