Sông Hồng có tổng chiều dài là 1.149 km, bắt nguồn từ Vân Nam (Trung Quốc), chảy qua Việt Nam và đổ ra vịnh Bắc Bộ.
Tại biên giới Việt Nam - Trung Quốc, sông Hồng chạy dọc biên giới khoảng 80 km; bờ nam thuộc Việt Nam, bờ bắc là lãnh thổ Trung Quốc. Điểm tiếp xúc đầu tiên của sông Hồng với lãnh thổ Việt Nam tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Ngã ba nơi suối Lũng Pô chảy ra gặp sông Hồng ở cột mốc 92, là điểm con sông Hồng chảy vào Việt Nam. Ảnh: QĐND
Cột cờ Lũng Pô và cột mốc 92 là nơi đánh dấu sông Hồng chảy vào Việt Nam. Năm 1979, nhà thơ Dương Soái sáng tác bài thơ Gửi em ở cuối sông Hồng. Một năm sau, bài thơ được nhạc sĩ Thuận Yến phổ thành bài hát cùng tên. Câu hát "Anh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt" là nhắc tới địa điểm ở cột cờ Lũng Pô và cột mốc 92.