Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản triển khai thực hiện Quyết định 843 của Thủ tướng. Theo đó, cơ quan này yêu cầu các tổ chức tín dụng xây dựng và triển khai kế hoạch xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng giai đoạn 2013-2015. Trong kế hoạch này, Ngân hàng Nhà nước đưa ra mục tiêu, phấn đấu đến cuối năm 2015 xử lý được cơ bản số nợ xấu hiện nay. Tính đến cuối tháng 9, nợ xấu toàn hệ thống chiếm khoảng 4,62% tổng dư nợ.
Phấn đấu đến 2015 xử lý cơ bản nợ xấu. Ảnh: Anh Quân
Để thực hiện điều này, nhà quản lý yêu cầu các nhà băng đánh giá lại thực trạng nợ xấu, chất lượng tín dụng trong hai năm 2011, 2012 và 6 tháng đầu năm nay... Tổ chức tín dụng cần đề ra giải pháp xử lý nợ xấu với công ty con, chi nhánh, đơn vị trực thuộc...
Trong phần trả lời Đại biểu Quốc hội mới đây, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, đến nay tổng số nợ các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại khoảng 300.000 tỷ đồng, chiếm 10% tổng dư nợ. Nếu không thực hiện giải pháp này thì nợ xấu đã tăng thêm trên 6%.
Riêng VAMC, đến 31/10 đã mua nợ xấu của 14 ngân hàng với dư nợ gốc hơn 14.000 tỷ đồng, giá mua là 11.119 tỷ đồng. Ông Bình dự kiến, công ty này hết năm nay sẽ mua khoảng 30.000-35.000 tỷ nợ xấu và đến hết năm 2014 sẽ xử lý được 100.000-150.000 tỷ đồng.
Liên quan đến chất lượng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các nhà băng rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng các khoản cho vay trả lãi vay ngân hàng, bao gồm nợ lãi đến hạn khách hàng không trả được, cho vay để trả lãi.
Lệ Chi