![]() |
Chị Lan kể thêm: “Chúng tôi đã xếp hàng lấy nước như thế này cả tháng nay rồi, mỗi ngày chỉ được lấy 2 đến 4 thùng thôi”.
Đây không chỉ là cảnh tượng diễn ra hằng ngày tại nơi cấp nước sinh hoạt của xã Phan Điền - nơi được coi là “tâm hạn” của huyện Bắc Bình mà còn phổ biến trên toàn tỉnh Bình Thuận. Theo ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình, trước đây việc cứu đói và khát chỉ là giải pháp tình thế, nhưng đến nay trở thành biện pháp lâu dài vì dự kiến nắng hạn còn tiếp tục kéo dài tới tháng 6 năm nay.
Cho đến nay, UBND tỉnh Bình Thuận vẫn tăng cường các biện pháp chống hạn. Thứ nhất là điều chỉnh nguồn nước phục vụ sinh hoạt. Cụ thể, quy định nguồn nước hồ Sông Quao chỉ cấp chủ yếu cho thành phố Phan Thiết, tăng cường nước từ đập Đông Mới cho nhà máy nước Bắc Bình trong 2-3 tháng tới.
Biện pháp thứ hai, UBND tỉnh trích kinh phí 4,711 tỷ đồng hỗ trợ giải quyết nước sinh hoạt nông thôn trong mùa khô này từ nguồn vốn 12 tỷ đồng do Chính phủ hỗ trợ. Tiền này sẽ tiếp kinh phí cho hệ thống nước Quán Thùng - Tiến Thành - Phan Thiết và hệ thống nước Mũi Né. Các hạng mục gồm nạo vét hệ thống nước, đào thêm giếng, mua thêm máy bơm di động để phục vụ nước sinh hoạt từ mực nước chết trên các hồ thủy thủy lợi.
Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục cải tạo hệ thống nước Sơn Linh Tự của huyện Tuy Phong; khoan giếng, nạo vét, bơm nước vào hồ chứa để tiếp nước cho nhà máy nước Bắc Bình, Liên Hương, Hàm Thuận Bắc và La Di.
Về nông nghiệp, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận, đơn vị cũng lên kế hoạch sản xuất trong vụ hè thu năm 2005 với diện tích gieo trồng 80.000 ha. Trong đó, lúa 32.000 ha, bắp lai 14.000 ha, cây thực phẩm 16.000 ha, cây công nghiệp ngắn ngày 18.000 ha. “Nếu hạn hán tiếp tục kéo dài, ngoài việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất như kéo dài mùa vụ gieo trồng, sử dụng các loại giống lúa, bắp ngắn ngày thì việc chuẩn bị giống cũng nằm trong kế hoạch chống hạn lâu dài”, ông Nguyễn Ngọc Hai, Giám đốc Sở cho biết.
Tuy nhiên, ông Hai lo lắng, khả năng thiếu giống của toàn tỉnh là rất lớn: lúa thiếu 42%, bắp thiếu 95%. Vụ hè thu cần khoảng 6.000 tấn giống lúa, 210 tấn giống bắp lai nhưng thực tế, Trung tâm giống cây trồng của tỉnh mới chuẩn bị khoảng 500 tấn giống lúa, 20 tấn giống bắp lai, dự trữ trong dân khoảng 3.000 tấn giống lúa.
Tuấn Dũng
