
"United hay Madrid... Mong đội nào thắng nhỉ? Cả hai đều nằm trong trái tim tôi. Thật tự hào khi từng được thi đấu cho họ. Thật sự là không thể đoán trước được. Có thể đội chơi hay hơn sẽ giành chiến thắng", Van Nistrelrooy chia sẻ trên trang mạng xã hội Twitter.
Hồi còn thi đấu Van Nistelroy đã có 5 năm thành công ở Man Utd, với một chức vô địch giải Ngoại hạng Anh và một FA Cup trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2006. Anh ghi được tổng cộng 150 bàn trên mọi đấu trường, và được ghi nhận là một trong những chân sút tốt nhất trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford.
Thậm chí, ngay cả Cristiano Ronaldo - người sau này cũng thi đấu cho cả Man Utd lẫn Real Madrid - cũng không thể bắt kịp thành tích 44 bàn trong một mùa giải do Van Nistelrooy ghi cho đội chủ sân Old Trafford ở mùa giải vô địch Ngoại hạng Anh 2002-2003.
Sau khi chuyển sang Real, chân sút người Hà Lan vẫn duy trì được danh tiếng và cùng đội bóng giành được thủ đô Tây Ban Nha giành hai danh hiệu La Liga.
Năm 2010 anh chuyển sang chơi cho Hamburg của Đức, trước khi quay về bán đảo Iberia thi đấu thêm một mùa giải cho Malaga rồi treo giày ở tuổi 36.
Là học trò cưng của HLV Alex Ferguson, nhưng trước khi ra đi giữa Van Nistelroy đã có những hục hoặc với ông thầy khó tính. Tuy nhiên, trong dịp Man Utd khánh thành bức tượng đồng nhân kỷ niệm 26 năm Ferguson dẫn dắt đội bóng hồi tháng 11 vừa qua, Van Nistelrooy đã trở lại Old Trafford.
Hà Uyên