Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vừa diễn ra tại Hà Nội, ngoài kế hoạch huy động vốn, mục tiêu trở thành công ty hàng đầu Việt Nam sở hữu những khu nghỉ dưỡng mang đẳng cấp quốc tế của Ninh Vân Bay cũng được các cổ đông thông qua.
Theo đó, bên cạnh việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng mới, doanh nghiệp này tập trung củng cố năng lực tài chính thông qua việc phát hành thêm 25 triệu cổ phần, hình thức phát hành riêng lẻ với mức giá chào bán là 20.000 đồng mỗi cổ phần. Sau khi phát hành, dòng tiền thu về ước tính 500 tỷ đồng, là nguồn bổ sung cho các kế hoạch và mục tiêu của doanh nghiệp.
Trong 5 năm tới, công ty sẽ tập trung mạnh mẽ vào mảng bất động sản nghỉ dưỡng 5 sao, bằng việc phát triển những dự án mới, mua lại các dự án đang triển khai hoặc đang vận hành thông qua các hình thức đầu tư phù hợp.
"Chúng tôi mục tiêu phát triển khoảng 10 khu nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp, với tổng quy mô khoảng 1.000 phòng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Quá trình vận hành chuỗi song hành cùng thương hiệu quản lý Six Senses và các thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế, gắn liền với mục tiêu phát triển du lịch bền vững", đại diện doanh nghiệp cho biết.
Song song với bất động sản du lịch, công ty đang nghiên cứu, phát triển lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng đô thị và ven đô thành chuỗi, cập nhật xu hướng đô thị hiện đại. Các dự án thực hiện theo mô hình "ngôi nhà thứ hai" (second home), do thương hiệu Ana Mandara 5 sao quản lý và vận hành.
Hiện tại, Ninh Vân Bay có kế hoạch phát triển hai dự án cho khu vực Hà Nội và hướng tới phát triển thành chuỗi 10 khu đô thị bất động sản nghỉ dưỡng đô thị và ven đô. Mỗi khu đô thị quy mô từ 30 - 50 biệt thự, định hướng là sản phẩm đặc biệt, ít cạnh tranh tại các thành phố lớn như Đà Nẵng, TP HCM và các khu vực tiềm năng trong 5 năm tới.
Năm 2020, nền kinh tế của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, nghiêm trọng nhất là nhóm ngành dịch vụ, du lịch. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng thu du lịch của Việt Nam chỉ đạt 312.000 tỷ đồng, giảm 58,7% tương đương với 19 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019. Khoảng 40 - 60% lao động bị mất việc làm hoặc cắt giảm ngày công, 95% doanh nghiệp lữ hành quốc tế đã ngừng hoạt động.
Trong bức tranh xám màu của ngành du lịch Việt Nam, Ninh Vân Bay vẫn ghi nhận những tín hiệu tích cực. Theo doanh nghiệp,Six Senses Ninh Van Bay nằm trong top những khu du lịch nghỉ dưỡng có hiệu quả kinh doanh tốt nhất trong năm 2020.
Mới đây, Ninh Vân Bay thực hiện thành công khoản đầu tư mới và đang sở hữu thêm khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa tại thành phố Đà Lạt, hướng tới dòng sản phẩm khu nghỉ di sản (heritage property), vận hành theo phân khúc đặc biệt cao cấp.
Bên cạnh đó, kế hoạch phát triển giai đoạn 2 của Six Senses Ninh Van Bay dự kiến sớm diễn ra, với việc mở thêm 30 biệt thự siêu sang có giá từ 3-7 triệu USD mỗi biệt thự.
Dự án khu nghỉ dưỡng Mũi Né quy mô 4ha, vị trí đắc địa ven bờ biển Mũi Né, đối diện Đồi Cát Bay cũng đang được các kiến trúc sư danh tiếng quốc tế thiết kế. Dự án nằm trong mục tiêu phát triển chuỗi khu nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu của chủ đầu tư ở những địa bàn du lịch trọng điểm Việt Nam.
Với loạt dự án cao cấp, phát triển theo định hướng riêng biệt đã và đang triển khai, Ninh Vân Bay tham vọng khẳng định vị thế của một thương hiệu danh tiếng trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam.
Ông Phạm Thành Thái Lĩnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay cho biết: "Với những định hướng và kế hoạch vừa thông qua, đại hội đồng cổ đông là cột mốc đánh dấu cho sự chuyển mình và bứt phá của Ninh Vân Bay".
Ninh Vân Bay thành lập từ năm 2006, hoạt động chính trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng. Doanh nghiệp đang khai thác và vận hành khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay (Nha Trang) và Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa (Đà Lạt).
Hoài Phong