![]() |
Phiên bản màu đen. |
Là phiên bản thu gọn của Coolpix 7900, máy ảnh 7 Megapixel, zoom quang 3x này cung cấp rất nhiều tính năng giống như người anh em của nó. Nặng 201 g và không có được kiểu dáng ấn tượng như 7900, Coolpix 7600 hướng tới hai mục tiêu: tính năng hữu ích và chất lượng ảnh tốt.
Coolpix 7600 tạo ra những kiểu ảnh rõ và sắc nét ngay cả khi cắt xén và phóng to tới cỡ giấy A3 nhờ đựoc trang bị cảm biến ảnh lên tới 7,1 Megapixel hiệu dụng và ống kính độ tán xạ thấp Zoom-Nikkor tiêu cự 38-114 mm (tính theo máy dùng phim 35 mm), độ zoom quang 3x. Máy có thể chụp đối tượng cách xa 4 cm ở chế độ chụp cận cảnh. Góp phần tạo ra những bức ảnh sáng, nét và màu sắc trung thực là chế độ giảm nhiễu, được tự động kích hoạt khi tốc độ chụp/quay chậm hơn 1/30 giây và chế độ chống rung.
Phiên bản này được thừa hưởng nhiều tính năng rất hay của dòng Coolpix. Đầu tiên phải kể đến là chế độ bù sáng thông minh ở chế độ xem lại D-Lighting - có khả năng tự động tăng hoặc giảm độ sáng cho ảnh nếu môi trường ánh sáng quá mạnh hoặc đèn flash quá yếu. Chỉ cần nhấn nút kích hoạt chế độ D-Lighting, máy sẽ tự động tăng độ sáng cho những vùng ảnh tối, trong khi vẫn giữ nguyên độ sáng cho những vùng ảnh sáng.
Nếu không dùng chức năng D-Lighting, bạn có thể chọn chế độ Best Shot Selector - tương đương với chế độ chụp bù trừ độ phơi sáng ở các máy ảnh khác. chế độ này, máy chụp liên tiếp 10 kiểu ảnh có độ phơi sáng khác nhau để người chụp chọn ra một kiểu có độ phơi sáng ưng ý nhất.
![]() |
Chế độ lấy nét tự động ưu tiên mặt người - những khuôn mặt người được đưa vào khung hình chữ nhật màu vàng. |
Chế độ lấy nét tự động ưu tiên mặt người cũng là một thế mạnh của 7600, nhưng chỉ có thể sử dụng khi chụp chân dung. chế độ này, máy tự động tìm và tập trung lấy nét vào khuôn mặt người để đảm bảo mang đến hình ảnh chân dung sắc nét nhất có thể.
Giống như 7900, phiên bản này được ứng dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt của Nikon - với bộ phận cốt lõi là phần mềm "Face-priority" (ưu tiên mặt người). Phần mềm này được phát triển dựa trên chương trình "Facelt" của hãng Identix và được sử dụng trong các hệ thống an ninh sinh học, điển hình là trong việc kiểm tra các loại hộ chiếu sinh học kiểu mới của Thuỵ Điển. Face-Priority cũng có thể theo dõi liên tục các chuyển động, "lướt" qua nhiều khuôn mặt trong khung hình và dừng lại chính xác ở mục tiêu - là khuôn mặt người.
Phần mềm Coolpix 7600 cũng có chức năng sửa chữa hiện tượng mắt đỏ - có thể phát hiện các vết mắt đỏ do đèn flash gây ra và "tẩy" chúng ngay trên máy.
![]() |
Cảnh bên trái chụp trong điều kiện ánh sáng yếu. Ảnh bên phải là kết quả của việc sử dụng chế độ bù sáng. Độ sáng ở cửa chính không thay đổi nhưng độ sáng trong phòng đã được tăng lên. |
Và cuối cùng, nhưng không phải là hết, là chức năng cảnh báo nhòe hình (Blur Warning), thông báo cho người chụp biết những ảnh bị nhòe do rung máy, giúp bạn chụp lại ngay trước khi quá muộn.
Không gian cho cho các phím điều khiển rộng hơn so với 7900 vì màn hình LCD 1,8 inch nhỏ hơn nên chiếm ít diện tích hơn. Với ngón tay cái của mình bạn có thể thao tác dễ dàng với bánh xoay chuyển chế độ ở mặt sau của máy cạnh nút chỉnh zoom.
![]() |
Phiên bản màu đen. |
Giống như các máy ảnh khác của Nikon, 7600 cung cấp rất nhiều chế độ hình ảnh để bạn lựa chọn, và các chế độ cảnh chụp thông dụng như chân dung, phong cảnh, thể thao, và chân dung ban đêm. Tuy nhiên, 7600 không có đầy đủ các tính năng cao cấp như 7900, một trong số đó là chế độ chụp dưới nước.
Có lẽ tính năng thân thiện nhất của máy ảnh này là hệ thống trợ giúp - có thể được kích hoạt từ bất kỳ tiểu mục nào của menu - cung cấp những thông tin về tính năng ở tiểu mục đó. Với mục đích hướng tới sự giản tiện nên có rất ít lựa chọn về hình ảnh trên 7600, hơn nữa các thông số như cân bằng trắng, bù trừ độ phơi sáng, mầu sắc ( tự nhiên, sống động, đen-trắng, nâu đỏ, hoặc xanh), và kích thước ảnh không điều chỉnh bằng tay được. Máy cũng tự động xác định độ nhạy sáng ISO.
Cũng như các máy ảnh Coolpix, 7600 có 2 chế độ chụp liên tiếp. chế độ chụp liên tiếp tốc độ bình thường, máy có thể chụp tới 14 kiểu với tốc độ 1,3 ảnh/giây. Còn ở chế độ chụp liên tiếp tốc độ cao, máy chụp được 16 kiểu với tốc độ 1,6 hình/giây.
Đèn flash có tầm hoạt động tới 3,4 m ở những cảnh chụp góc rộng và 2 m ở chế độ chụp tele. Các chế độ hoạt động là tự động, đồng bộ chậm, khử mắt đỏ.
Thông số kỹ thuật |
Kích thước: 85x60x39 mm Khối lượng: 145 g Màu: đen, bạc Cảm biến: CCD, 7,1 triệu điểm ảnh hiệu dụng Độ phân giải tối đa: 3.072x2.304 pixel Độ mở ống kính: f2,8-f4,8 Zoom số: 4x Chế độ cảnh chụp: chân dung, phong cảnh, thể thao, đêm, dạ tiệc, bãi biển, hoàng hôn, bình minh, phong cảnh đêm, bảo tàng, pháo hoa, sao chép, ánh sáng nền, ghép toàn cảnh Cân bằng trắng: ban ngày, đèn nóng sáng, nến Chế độ màu: đen trắng, giả cổ Màn hình: LCD 1,8 inch, 85.000 pixel Giao tiếp: USB Thẻ nhớ: Secure Digital Bộ nhớ trong: 14 MB |
Coolpix 7600 còn có thể được sử dụng như một máy ghi âm. Thời gian ghi âm là 30 giây nếu lưu trữ vào bộ nhớ trong của máy và lên tới 5 giờ nếu sử dụng thẻ nhớ SD.
Bạn có thể dùng hai pin loại dùng một lần alkaline, lithium hoặc pin sạc thông dụng nickel-metal-hydride AA. Hơn nữa Nikon còn có một menu để lựa chọn kiểu pin giúp tăng cường khả năng hoạt động cho từng loại pin. Độ trễ cửa trập từ 0.7 đến 1.1 giây, tuỳ thuộc vào độ tương phản của hình ảnh, tự động canh nét ở chế độ sáng yếu lúc được lúc không thậm chí cả khi có đèn hỗ trợ canh nét tự động, và tốc độ của đèn flash tương đối chậm. Tuy nhiên thời gian khởi động của máy khá nhanh (2.3 giây).
7600 có thể quay video kèm âm thanh ở độ phân giải 640x480 pixel (30 hình/giây), 320x240 pixel (15 hoặc 30 hình/giây) và 160x120 pixel (15 hình/giây). Chất lượng video trên mức trung bình kể cả khi sử dụng chế độ chống rung.
Chất lượng hình ảnh tốt, với mầu sắc tự nhiên, độ phơi sáng phù hợp, và độ sắc nét chấp nhận được. Tuy nhiên vẫn xuất hiện một chút ít viền tím xung quanh vật thể khi chụp trong môi trường có độ tương phản ánh sáng cao. Mức nhiễu tương đối thấp và chế độ tự động cân bằng trắng hoạt động tốt ở ngoài trời.
Phong Anh (theo Cnet)