Theo ông Ngô Trần Ái, năm học mới sắp tới không có sự thay đổi nào về SGK, hầu hết các lớp học, bậc học đều là sách tái bản như năm học trước. Riêng đối với bậc tiểu học vẫn tiếp tục thí điểm chương trình tiểu học 2000 với 12 tỉnh, thành ở 3 môn Tiếng Việt, Toán và Đạo đức, chương trình THCS mới bắt đầu thực hiện thí điểm ở lớp 7. Như vậy chỉ có học sinh tiểu học theo chương trình tiểu học 2000 và học sinh lớp 6, 7 chương trình THCS mới phải học theo SGK mới.
Giá sách bán trong năm học tới, bậc tiểu học từ 35.000 đến 59.000 đồng/bộ; THCS 67.000-76.000 đồng/bộ; THPT 86.000-102.000 đồng/bộ sách tùy theo lớp. Ông Ái cho biết, NXB đã có văn bản đề nghị Nhà nước tăng thêm kinh phí cho các thư viện ở các trường học để họ mua thêm sách cho học sinh mượn. Ngoài ra, NXB Giáo dục có chính sách khuyến khích các công ty sách và thiết bị trường học làm phiếu ưu tiên để giảm giá bán sách cho học sinh. Những đối tượng là học sinh giỏi, khá, học sinh thuộc diện chính sách có phiếu khi mua sách sẽ được giảm trung bình là 15% mức giá của bộ sách.
Trước thực trạng học sinh mua phải sách giả, kém chất lượng NXB đã có nhiều biện pháp như dùng bìa đặc chủng đối với SGK và dán tem chống giả đối với sách tham khảo. Đây là biện pháp có hiệu quả lớn bởi đến nay chưa phát hiện được vụ làm giả SGK nào. Năm nay, khoảng 2.000 đầu sách sẽ được tái bản gồm SGK, sách tham khảo với số lượng dự trù 130-140 triệu bản sách. Mặc dù giá giấy và các chi phí sản xuất tăng cao nhưng giá bán vẫn giữ nguyên như năm trước. Như vậy, hệ thống phát hành sách có thể đáp ứng được nhu cầu của học sinh về SGK mới.
Hiện tại, Bộ GD&ĐT đang triển khai hai dự án là tiểu học 2000 và chương trình THCS mới. SGK sẽ có sự thay đổi để thực hiện một cách căn bản việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Riêng về hình thức, NXB sẽ cho in sách 2-4 màu thay cho in 1-2 màu như hiện nay. Cùng với đó là thay đổi về cách thức trình bày như tăng thêm kênh hình, thay đổi các phông chữ... nhằm nâng cao chất lượng sách và cố gắng hạn chế những sai sót.
(Theo SGGP, 29/3)