Bất chấp kinh tế khủng hoảng, niềm tin tiêu dùng của Ấn Độ vẫn còn rất cao. Tiêu dùng chiếm tới 49% nền kinh tế 1.700 tỷ USD của Ấn Độ. Ngoài ra, Ấn vẫn có khả năng nằm trong top 5 thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới cho đến 2025.
Trong quý I, GDP của nước này chỉ tăng 5,3% , giảm so với 6,1% trong quý trước. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 8 năm qua tại Ấn Độ. Kinh tế của Ấn Độ tăng trưởng thấp nhất trong 8 năm do chính sách tài chỉnh lỏng lẻo, lạm phát, đầu tư giảm, đồng nội tệ suy yếu và chính trị không ổn định.
Thâm hụt thương mại trong nền kinh tế lớn thứ 3 Châu Á lên đến mức kỷ lục 184,9 tỷ USD trong năm 2011 – 2012, làm tăng lo ngại về việc liệu Ấn Độ có thể thu hút đủ vốn nước ngoài để tài trợ nhập siêu hay không.
Ấn Độ đang chịu sức ép lớn trước nguy cơ lây lan của cuộc khủng hoảng nợ châu Âu, lạm phát tăng cao và thâm hụt thương mại tới mức kỷ lục. Bất hòa trong liên minh cầm quyền và những vụ bê bối tham nhũng đã cản trở việc mở cửa nền kinh tế, ngăn chặn đầu tư.
Đồng rupee cũng suy yếu và mùa màng thất bát càng khiến triển vọng kinh tế của nước này năm nay thêm ảm đạm. GDP cả năm ước tính tăng 6,7%, giảm so với 8,4% trong giai đoạn 2010 – 2011, và 2/3 dân số vẫn sống ở mức dưới 2 USD/ngày.
Tuy nhiên, theo công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, niềm tin tiêu dùng của Ấn Độ vẫn còn rất cao. Trong nghiên cứu được Nielsen thực hiện gần đây tại 56 nước trên thế giới, Ấn Độ xếp thứ hai chỉ sau Indonesia về chỉ số này.
Tầng lớp trung, thượng lưu tại Ấn Độ vẫn đổ đi mua ôtô, mua điện thoại hạng sang, đi du lịch các nơi trên thế giới… Hãng ôtô lớn nhất Ấn Độ, Mahindra & Mahindra thông báo doanh số bán ôtô đã tăng 32% quý I so với cùng kỳ. Loại bán chạy nhất là ôtô cao cấp trên 30.000 USD.
Nhiều chuyên gia lo ngại, hiện tại kinh tế Ấn Độ chưa tăng trưởng âm, nhưng GDP cả nước chỉ tăng ở mức một chữ số, trong khi đó, lợi nhuận các công ty lại tăng đến hai chữ số thì rất khó bền vững.
Quỹ ngoại rút vốn khỏi doanh nghiệp Nhà nước ở Ấn Độ
Nhu cầu vàng của Ấn Độ sụt mạnh
(thitruongtaichinh)