![]() |
Ông Shigenobu Nagamori, Chủ tịch Tập đoàn Nidec, bên trái, trong buổi gặp gỡ lãnh đạo UBND TP HCM. Ảnh: T.N. |
Số tiền trên bằng khoảng 2/5 tổng số vốn mà Nidec đầu tư vào các nước từ nay tới 2010. Nidec hiện có 2 công ty đang hoạt động tại Khu chế xuất Tân Thuận, sẽ xây thêm 3 công ty ở Khu công nghệ cao. Dự kiến, năm 2008, 5 công ty này sẽ đạt doanh số khoảng 1 tỷ USD và 2010 đạt 2 tỷ USD, với khoảng 20.000 nhân viên.
"Tốc độ phát triển của Nidec nói chung tốt và việc làm ăn ở Việt Nam đang thuận tiện nên chúng tôi quyết định tăng đầu tư vào Việt Nam", ông Shigenobu Nagamori, nói. "Chúng tôi bỏ tiền ra mà không sợ và sẽ không rũ áo ra đi dễ dàng, vì tin tưởng vào chính sách cải cách thủ tục hành chính của thành phố. Chúng tôi cũng không ngại giá nhân công tăng mà chỉ lo không đủ nhân công".
Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Thanh Hải cam kết sẽ có những biện pháp nâng cao cả số lượng và chất lượng nhân công để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư công nghệ cao. "Chính quyền TP HCM sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào thành phố. Riêng Nidec là nhà đầu tư công nghệ cao lớn đầu tiên nên sẽ có những ưu đãi đặc biệt hơn", ông Hải, nói.
Ông Hải cho biết thêm, đầu tư nước ngoài hiện chiếm khoảng 20% cơ cấu kinh tế TP HCM. Trong đó, hỗ trợ ODA của Nhật cao nhất so với các nước khác và hạ tầng giao thông được xây dựng từ nguồn này bắt đầu phát huy tác dụng.
Thanh Lương