![]() |
Diễn viên Nicole Kidman. |
Vai diễn dựa trên cuộc đời của tiểu thuyết gia nổi tiếng Virginia Woolf trong phim The Hours đã giúp Nicole Kidman vượt qua Renee Zellweger, Salma Hayek… để đăng quang. Thế mà suýt nữa cô đã không định đến tham dự lễ trao giải chỉ vì không muốn tập trung ở những nơi ồn ào khi cuộc chiến Iraq đang mịt mù khói lửa. Sự tò mò và háo hức chờ đợi giải Oscar đầu tiên đã giúp Kidman hăng hái hơn và cuối cùng, số phận đã không ngoảnh mặt với cô như năm ngoái. Tại Oscar 2002, nhiều người đã tiếc nuối khi cô bỏ lỡ mất cơ hội lên bục nhận giải thưởng với vai diễn đa dạng trong Cối xay đỏ.
Người dân Australia hẳn rất tự hào trước việc con thiên nga kiều diễm của nước mình được xướng danh trong lễ Oscar. Trước đó, khán giả nước này bằng nhiều hình thức khác nhau đã biểu lộ sự mến mộ của họ với cô. Một đứa con của xứ sở kanguroo là Russell Crowe cũng từng đăng quang ở lễ trao giải của Viện Hàn lâm, tuy nhiên, do tính tình ngang ngược, anh chẳng hề được lòng công chúng.
Có lẽ người thất vọng nhất trong hạng mục này là Renee Zellweger. Cuộc tranh tài giữa cô và Kidman được coi như một trận thư hùng giữa người tám lạng kẻ nửa cân. Cách đây hơn một tuần, Hiệp hội diễn viên Mỹ đã trao cho cô danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nên người đẹp đã trông đợi rất nhiều vào sự kiện này.
Nam diễn viên xuất sắc thuộc về Adrien Brody
Đạo diễn Roman Polanski đã giúp nam tài tử này vượt qua những tên tuổi nổi tiếng như Michael Caine, Jack Nicholson và Nicolas Cage để giành danh hiệu cao quý trên. Trong "Nghệ sĩ dương cầm", anh vào vai một nhạc sĩ người Do Thái may mắn sống sót khi Đức quốc xã tàn phá Ba Lan.
Để có vinh quang của ngày hôm nay, nam tài tử 29 tuổi đã phải học chơi piano một thời gian dài. Hơn thế, anh còn tập luyện để giảm hơn 10 kg trọng lượng cơ thể. Chính tài năng của anh cộng với những trải nghiệm của đạo diễn Polanski, từng mất cha mẹ trong cuộc tàn sát người Do Thái thời Hitler, đã giúp anh vào vai sâu sắc.
Brody nhận thức rõ công lao của Polanski nên anh đã nỗ lực rất nhiều trong việc bảo vệ danh dự đạo diễn khi ông bị tẩy chay vì quấy rối tình dục một cô gái hồi thập kỷ 70. Tác phẩm này đã giành giải Cành cọ vàng trong LHP Cannes 2002.
"Nowhere in Africa" giành giải Phim nước ngoài hay nhất
Không gây được tiếng tăm như "Anh hùng" của đạo diễn Trung Quốc Trương Nghệ Mưu hay "Người không quá khứ" đến từ Phần Lan, bộ phim của Đức đã thu về nhiều phiếu bầu nhất. Tác phẩm do nữ đạo diễn Caroline Link thực hiện, người từng được đề cử ở hạng mục này năm 1996 với “Beyond Silence”.
Nowhere in Africa kể về những thử thách mà một gia đình người Do Thái phải hứng chịu. Họ đã trốn chạy sang Kania để tránh quân Đức quốc xã. Tác phẩm này đã giành tới 5 giải Lolas (được ví như giải Oscar của Đức), trong đó có danh hiệu Đạo diễn xuất sắc và Phim hay nhất.
Phim được xây dựng dựa trên cuốn tiểu sử của nhà văn người Đức Stefanie Zweig.
Catherine Zeta Jones đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc
2003 hẳn là một năm hạnh phúc với cô vợ yêu của Michael Douglas. Không chỉ được làm mẹ lần thứ hai mà cô còn đăng quang ở giải thưởng cao quý của Viện Hàn lâm. Trước đó, Douglas đã thuê một trang báo Variety để bày tỏ tình yêu và ca ngợi diễn xuất tuyệt vời của cô trong bộ phim nhận 13 đề cử “Chicago”.
Nữ minh tinh này được diễn viên đóng đinh với vai điệp viên 007 Sean Connery trao tượng vàng quý giá. "Thật thích thú, một diễn viên xứ Wales được một người con đặc biệt của Scotland tôn vinh. Chúa ơi, thật tuyệt vời".
Để hoá thân trọn vẹn vào vai diễn, Zeta Jones đã phải tập luyện vũ đạo rất nhiều. Và nỗ lực của cô đã được bù đắp xứng đáng. Cô vượt qua toàn những tên tuổi lớn của điện ảnh, trong đó có nữ diễn viên 13 lần nhận đề cử Oscar Meryl Streep. Hơn thế, cô còn vượt qua chính cộng sự của mình trong Chicago là minh tinh Queen Latifah. Giải Oscar đến với Jones lần này không chỉ là sự may mắn ngẫu nhiên, bởi trước đó, cô đã khẳng định mình qua giải của Hiệp hội diễn viên Mỹ. Thật may là Zeta Jones vẫn chưa đến ngày sinh tháng đẻ nên cô có cơ hội lên nhận giải thưởng. Trước đó, cô cứ nơm nớp lo sợ baby sẽ chào đời trước khi cô kịp dự buổi lễ.
Người đẹp này hẳn đã làm cho các nhà cái thất vọng ê chề, vì trước đó, số người đặt cược cho vở nhạc kịch cũng như cho Zeta Jones là rất lớn. Nhà cái sau khoảng một tuần mở cửa đã tuyên bố đóng sổ đối với Chicago vì sợ lỗ vốn. Và thực tế đã cho thấy sự nhạy cảm của họ là không thừa một chút nào.
Chris Cooper đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc
Chưa bao giờ Oscar diễn ra âm thầm và lặng lẽ như năm nay, khi mà cuộc chiến ở Iraq khiến cho nhà tổ chức đến hôm qua vẫn còn băn khoăn vì câu hỏi: Buổi lễ có nên được tiếp tục. Và Chris Cooper là người đầu tiên được đón nhận niềm hân hoan của người giành chiến thắng nhờ vai diễn trong "Adaptation".
Cooper đặt dấu ấn với những vai cao bồi, nhưng lần này, nam tài tử 51 tuổi lại đoạt giải thưởng khi hoá thân vào một chuyên gia thực vật có tính cách quái dị. Anh đã quen thuộc với người xem qua bộ phim đoạt giải Oscar Vẻ đẹp Mỹ với vai một ông bố bị đồng tính đáng kinh sợ.
Đã tham gia nhiều bộ phim nổi đình đám như Lonesome Dove, The Patriot, The Bourne Identity và The Horse Whisperer, và được đánh giá là diễn xuất thành công, nhưng chỉ đến Adaptation, tài năng của Cooper mới thực sự được ghi nhận. Đây là lần đầu tiên anh nhận đề cử và đã ngay lập tức biến nó thành bức tượng vàng quý giá.
Danh sách giải Oscar:
Nam diễn viên phụ xuất sắc: Chris Cooper (Adaptation)
Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Catherine Zeta-Jones (Chicago)
Phim hoạt hình hay nhất: Spirited Away của đạo diễn Hayao Miyazaki (Nhật Bản)
Phim nước ngoài hay nhất: Nowhere in Africa (Đức)
Phim tài liệu hay nhất: Bowling for Columbine (đạo diễn Michael Moore và Michael Donovan)
Quay phim xuất sắc: Road to Perdition
Chỉ đạo nghệ thuật: Chicago
Thiết kế trang phục: Chicago
Âm thanh: Chicago.
Biên tập âm thanh: Chúa tể của chiếc nhẫn: Tháp đôi
Tổng thể âm nhạc: Frida
Hiệu ứng hình ảnh: Chúa tể của chiếc nhẫn: Tháp đôi
Hoá trang: Frida
Thu Trang