Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, nhà sản xuất vật liệu hoàn thiện bằng nhôm Việt Dũng từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn của nền kinh tế Việt Nam và thế giới. Bằng định hướng phát triển bền vững và sự tự chủ về công nghệ sản xuất, thương hiệu luôn chủ động, linh hoạt ứng biến với những khó khăn của thị trường và tìm hướng đi cho riêng mình.
Tự chủ về công nghệ
Đại diện Công ty cổ phần Nhôm Việt Dũng cho biết trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái, nhu cầu thị trường giảm mạnh, các nhà máy nhôm trong nước hoạt động ở mức 30-40% công suất, thiếu nguồn vốn. Cùng với đó, quyết định áp thuế chống bán phá giá sẽ hết hiệu lực, các nhà sản xuất Trung Quốc đã và đang tìm cách chuyển hướng đầu tư trực tiếp sang Việt Nam. Các doanh nghiệp sản xuất vật liệu trong nước đang đứng trước nhiều thách thức trong việc duy trì sản xuất và giữ vững thị phần.
Với dây chuyền máy móc nhập khẩu 100% theo công nghệ hiện đại, Nhôm Việt Dũng đã đáp ứng nhiều đơn hàng có tiêu chuẩn cao về chất lượng. Cùng với sự ứng biến linh hoạt trong chính sách kinh doanh, đơn vị cũng tối ưu hóa được đầu ra để vẫn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đầy biến động.

Công nhận vận hành trong nhà máy sản xuất của Nhôm Việt Dũng. Ảnh: Nhôm Việt Dũng
Trong năm 2023, hai dòng sản phẩm chính của công ty là tấm ốp nhôm nhựa phức hợp và trần nhôm Alcorest vẫn ghi nhận duy trì thị phần trong nước ổn định. So với cùng kỳ năm 2022, sản lượng tiêu thụ 2023 chỉ đạt mức 85% nhưng kết quả kinh doanh vẫn cho thấy sự tăng trưởng ở một số dòng hàng như tấm ốp nhôm nhựa phủ bóng Alcorest. Đây được xem là kết quả khả quan trước bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn.
Bên cạnh đó, trong năm 2023, việc vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển cũng chịu nhiều tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp nhôm trong nước. Với việc tự chủ về công nghệ cũng như nguồn dự trữ nguyên vật liệu dồi dào, Nhôm Việt Dũng chịu được những áp lực của thị trường về chất lượng, giao hàng nhanh cũng như giảm chi phí sản xuất.
Nhờ cam kết về tiến độ và chất lượng, Alcorest được lựa chọn sử dụng trong nhiều công trình như nhà máy Coretronic Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà thi đấu Kim Sơn - Ninh Bình, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Thủ Đức... Đồng thời công ty đang triển khai công nghệ AI vào quá trình sản xuất, quản lý chất lượng, với hơn 60 dòng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường, đảm bảo sản lượng tiêu thụ và không ngừng phát triển.
Sản phẩm chất lượng
Nhôm Việt Dũng mong muốn trở thành doanh nghiệp có vị thế về lĩnh vực sản xuất, cung ứng tấm ốp nhôm nhựa, tấm trần, nhôm tấm sử dụng trong ngành vật liệu xây dựng. Ban lãnh đạo nhận định cách tốt nhất là nâng cao chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế thay vì hạ giá thành sản phẩm.
Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Tổng giám đốc công ty cho biết với phương châm "Tất cả cho chất lượng - Chất lượng cho tất cả", cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và giàu kinh nghiệm, Nhôm Việt Dũng đảm bảo sản phẩm chất lượng cao, giá cả cạnh tranh và uy tín.
"Chúng tôi tự tin sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất và phù hợp nhất", bà Dung khẳng định.
Với những nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, thương hiệu Alcorest của Nhôm Việt Dũng liên tiếp được Bộ Công Thương chứng nhận là "Thương hiệu quốc gia" năm 2020 và 2022. Doanh nghiệp cũng được biểu dương và đánh giá cao vì những đóng góp tạo nên uy tín quốc gia thông qua các sản phẩm, thương hiệu trong nhiều năm liền.

Nhôm Vệt Dũng đạt "Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022". Ảnh: Nhôm Việt Dũng
Hiện Nhôm Việt Dũng đang có 3 nhà máy sản xuất với diện tích 50.000 m2. Trong đó, 10 dây chuyền sản xuất tấm ốp nhôm nhựa với sản lượng 18 triệu m2 một năm; 15 dây chuyền sản xuất trần nhôm và lam chắn nắng, với sản lượng 500.000 m2 một năm. Với quy trình quản lý chất lượng độc lập, giám sát 24/7 trong suốt quá trình sản xuất, tỷ lệ kiểm tra thành phẩm tại các dây chuyền này luôn đạt tỷ lệ 100%.
Công ty đang đẩy mạnh tìm kiếm thị trường xuất khẩu với mong muốn đưa sản phẩm mang thương hiệu Việt vươn xa. Hiện nay, sản phẩm của đơn vị này đã và đang được các đối tác tại Australia, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) đánh giá cao... Ở thị trường Đông Nam Á, công ty đã có văn phòng đại diện tại Lào, Campuchia.
Theo nhận định của giới chuyên môn, ngành vật liệu xây dựng sẽ có nhiều khởi sắc trong năm 2024. Để đáp ứng nhu cầu mới của thị trường trong thời gian tới, Nhôm Việt Dũng - Alcorest cũng đang tập trung xây dựng kế hoạch cho năm 2024 và lộ trình cho những năm tiếp theo, với mục tiêu cao hơn nhưng vẫn có sự chuẩn bị ứng phó với những kịch bản xấu nhất từ thị trường.
"Chính tâm thế chủ động, sản phẩm chất lượng và sự tự chủ về công nghệ đang từng bước giúp chúng tôi dần tạo vị thế trong nhóm doanh nghiệp hàng đầu của ngành vật liệu hoàn thiện", bà Dung chia sẻ.
Như Ý