Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư trong cuốn Từ điển địa danh hành chính Nam Bộ, khuynh hướng cấu tạo địa danh hành chính sau ngày 30/4/1975 ở khu vực này là dùng tiếng nôm, tiếng dân dã, càng nhiều càng tốt.
Ở cấp tỉnh thì có Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Sông Bé, Đồng Nai, Đồng Tháp; cấp huyện thì có Giồng Riềng, Gò Quao, Bảy Núi, Tháp Mười, Hòn Đất; cấp xã có Bà Lụa, Đồng Nơ, Cây Trường, Trà Vong, Mỏ Công, Suối Ngô...
Một đặc điểm đặt tên xã, huyện thời gian này là dùng tên các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh tại địa phương.
Câu 1: Huyện nào ở tỉnh Bạc Liêu được đặt theo tên một chiến sĩ thời chống Pháp?
Mạnh Tùng