Chỉ có một số ít địa phương mà mưa có tác động tích cực đến công tác chống hạn như Đắc Tô: 78,4 mm/4 ngày; Đắc Mốt: 79,5 mm/2 ngày; Đà Lạt: 119 mm/4 ngày; Đắc Nông: 138 mm/7 ngày. Lượng mưa ở các huyện còn lại chưa đáng kể và vẫn đang đối diện với hạn hán ngày càng trầm trọng.
Tỉnh Gia Lai đang là vùng ít mưa nhất; diện tích thiệt hại chỉ sau 10 ngày đã tăng từ 2.000 lên gần 3.000 ha, trong đó có gần 1.000 ha, chủ yếu là lúa, đã mất trắng. Ngoài ra còn hàng vạn ha càphê thiếu nước khá nghiêm trọng. Thiệt hại về lúa, càphê, chè và các cây trồng khác tại các tỉnh Lâm Đồng, Kon Tum, Đăk Lăk vẫn tiếp tục gia tăng. Tổng thiệt hại cả khu vực Tây Nguyên có thể lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Tình trạng cháy rừng tại đây đã không còn là nguy cơ khi đã có đến 860 ha rừng bị cháy: Đăk Lăk 90 ha, Lâm Đồng khoảng 480 ha, Gia Lai gần 70 ha, Kon Tum 200 ha... thiệt hại ít nhất là 20%.
Ngoài sự hỗ trợ của Chính phủ, các tỉnh khu vực Tây Nguyên đang tích cực chống hạn bằng cách sử dụng bơm tưới và nạo vét các nguồn nước. Tỉnh Gia Lai hỗ trợ những hộ nghèo 50%, hộ thiếu ăn 70% chi phí chống hạn...
Dự báo trong vài tuần tới, mực nước trên toàn hệ thống sông, suối ở đây tiếp tục giảm mạnh; các suối nhỏ hầu như đã cạn kiệt; hồ chứa của Thủy điện Yaly đã giảm 10 m so với mực nước dâng bình thường. Toàn vùng vẫn có những đợt nắng nóng kéo dài, một vài nơi có mưa rào lúc chiều tối với cường độ thấp, thời gian ngắn kèm theo dông, sét hoặc lốc xoáy, nhưng hoàn toàn không đủ lượng nước cho gieo trồng vụ mùa mà một số nơi đang chuẩn bị.
(Theo Lao Động)