Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ ba, 11/6/2013, 14:21 (GMT+7)

Những tỷ phú bỏ tiền tấn mua tranh

Có người dành tới 93% gia sản để mua các tác phẩm nghệ thuật và không ngại chi hàng trăm triệu USD cho một bức tranh nổi tiếng hay tác phẩm điêu khắc.

1. David Geffen - Nhà sáng lập DreamWorks Animation

Tổng tài sản: 5,5 tỷ USD.

Tiền dành cho nghệ thuật: 1,1 tỷ USD, chiếm 20% gia tài.

Bộ sưu tập của David gồm các sáng tác của những nghệ sĩ người Mỹ. Năm 2006, ông bán 4 tác phẩm thuộc bộ sưu tập nghệ thuật đương đại của mình với giá ước tính 421 triệu USD.

2. Steven A. Cohen - Người điều hành quỹ phòng ngừa rủi ro SAC Capital

Tổng tài sản: 8,3 tỷ USD.

Tiền dành cho nghệ thuật: một tỷ USD, chiếm 12% gia tài.

Cohen mới đây chi 137,5 USD triệu cho một tác phẩm và 155 triệu USD để sở hữu một bức tranh của họa sĩ Picasso.

3. Eli Broad - Nhà sáng lập SunAmerica Inc. và KB Home

Tổng tài sản: 6 tỷ USD.

Tiền dành cho nghệ thuật: một tỷ USD, chiếm 16,7 % gia tài.

Tỷ phú Broad cùng vợ mở bảo tàng The Broad (dự kiến mở cửa năm 2014) tại Los Angeles (Mỹ) để trưng bày các tác phẩm mà họ đã mua. Bộ sưu tập của Eli gồm sáng tác của khoảng 200 nghệ sĩ khác nhau.

4. Bidzina Ivanishvili - Doanh nhân kiêm Thủ tướng Gruzia

Tổng tài sản: 6,4 tỷ USD.

Tiền dành cho nghệ thuật: một tỷ USD, chiếm 15,6% gia tài.

Bidzina (hay Boris) là người giàu nhất Gruzia, giữ chức Thủ tướng từ tháng 10/2012. Tài sản của ông có được nhờ ngành khai thác kim loại và ngân hàng. Năm 2006 ông chi 95 triệu USD để mua bức "Dora Maar with Cat" của danh họa Pablo Picasso, mức giá cao nhất cho một tác phẩm đấu giá lúc bấy giờ.

5. Francois Pinault - Ông chủ tổ hợp xa xỉ PPR

Tổng tài sản: 9,9 tỷ USD.

Tiền dành cho nghệ thuật: một tỷ USD, chiếm 10,1% gia tài.

PPR của Pinault sở hữu các thương hiệu thời trang đình đám như Gucci, Alexander McQueen, Puma, Saint Laurent Paris... Ông cũng sở hữu nhà đấu giá Christie's. Bộ sưu tập nghệ thuật của Francois khoảng 2.000 tác phẩm (phần nhiều mua trực tiếp từ nghệ sĩ) được trưng bày tại 2 bảo tàng ở Venice (Italy).

6. Nasser David Khalili - Tài phiệt bất động sản

Tổng tài sản: một tỷ USD.

Tiền dành cho nghệ thuật: 930 triệu USD, chiếm 93% gia tài.

Nasser là nhà sưu tập nghệ thuật cá nhân lớn nhất thế giới với khoảng 25.000 tác phẩm đứng tên mình đang trưng bày trong nhiều bảo tàng khác nhau.

7. Norman L. Braman - Điều hành đại lý bán xe ôtô

Tổng tài sản: 1,6 tỷ USD.

Tiền dành cho nghệ thuật: 900 triệu USD, chiếm 56,3% gia tài.

Braman kiếm tiền nhờ chuỗi đại lý bán xe hơi của mình. Ông sở hữu khoảng 240 tác phẩm nghệ thuật và đã lên kế hoạch bán hết khi lìa đời, rồi dành số tiền này cho quỹ do con mình điều hành.

8. Doris F. Fisher - Đồng sở hữu công ty The Gap với chồng

Tổng tài sản: 2,3 tỷ USD.

Tiền dành cho nghệ thuật: 800 triệu USD, chiếm 34,8% gia tài.

Bộ sưu tập của bà có hơn 1.000 tác phẩm với nhiều tên tuổi khác nhau như Andy Warhol, Roy Lichtenstein...

9. Leon Black - Nhà sáng lập Apollo Global Management

Tổng tài sản: 3,4 tỷ USD.

Tiền dành cho nghệ thuật: 750 triệu USD, chiếm 22,1% gia tài.

Năm 2012, Leon Black chính là người mua lại bức họa "The Scream" nổi tiếng của Edvard Munch với giá 120 triệu USD. Ngoài vai trò doanh nhân, Leon còn có ghế trong ban lãnh đạo của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan và Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại

10. Samuel Irving Newhouse Jr. - Chủ tịch kiêm CEO Advance Publications

Tổng tài sản: 7,1 tỷ USD.

Tiền dành cho nghệ thuật: 700 triệu USD, chiếm 9,9% gia tài.

Hầu hết các tỷ phú chung sở thích sưu tập nghệ thuật. Theo Wealth-X, trung bình một tỷ phú sở hữu khoảng 31 triệu USD tài sản là các tác phẩm, tương đương 5% gia tài.

Phương Linh