- Rất nhiều thí sinh băn khoăn về hướng dẫn chấm thi mới đây của Bộ rằng, đối với các bài thi có biểu hiện đánh dấu bài sẽ không được chấm, trong khi quy chế tuyển sinh hiện hành lại quy định trừ 50% điểm?
- Ban chỉ đạo tuyển sinh đã có hướng dẫn thống nhất: Nếu những bài thi có dấu hiệu khác thường như nhàu nát hoặc nghi có đánh dấu bài là trưởng bộ môn chấm thi phải tổ chức chấm tập thể những bài thi này. Bằng chứng đánh dấu bài sẽ do các cán bộ tham gia chấm tập thể cùng xem xét và thống nhất dựa trên những dấu hiệu như bài làm có những ký hiệu đặc biệt, dấu hiệu khác thường hoặc cố ý mang tính quy luật, bài thi có hai nét chữ, hai màu mực…
Theo quy chế tuyển sinh, những bài thi có dấu hiệu vi phạm sẽ được trưởng ban chấm thi xem xét và kết luận xử lý theo các mức sau: trừ 50% điểm toàn bài nếu các cán bộ chấm thi xác nhận có dấu hiệu đánh dấu bài rõ ràng; cho 0 điểm đối với những bài viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định, nhàu nát hoặc có nếp gấp khác thường, nộp hai bài thi cho cùng một môn. Đặc biệt hội đồng chấm thi sẽ huỷ bỏ kết quả thi cả ba môn đối với những thí sinh viết khẩu hiệu, viết vẽ bậy lên bài thi, nhờ người khác thi hộ, làm bài hộ dưới mọi hình thức, sửa chữa, thêm bớt vào bài sau khi đã nộp, dùng bài của người khác để nộp.
- Nhưng đối với một môn như Toán, Vật Lý, Địa Lý, trong quá trình làm bài thí sinh có thể phải vẽ biểu đồ, đồ thi, sơ đồ, bản đồ… mà nếu chỉ dùng một màu mực thì có thể không thể hiện được hết nội dung?
- Thí sinh cần đặc biệt lưu ý nên mang nhiều bút dự phòng cùng một màu để trong bài viết nhất định không có hai màu mực khác nhau. Còn đối với những trường hợp mang tính phổ biến và theo yêu cầu của đề bài như vậy, hội đồng coi thi sẽ căn cứ tình hình thực tế có hướng dẫn thống nhất, cụ thể đối với các cán bộ coi thi. Hướng dẫn thí sinh dùng thống nhất một bút có mực và bút chì.
- Còn những trường hợp bị lập biên bản trong quá trình làm bài sẽ xử lý như thế nào?
- Những thí sinh bị khiển trách trong môn thi nào sẽ bị trừ 25% điểm của môn thi đó. Hình thức khiển trách áp dụng cho những thí sinh phạm lỗi một lần: nhìn bài của bạn, trao đổi, bàn bạc… Ở mức cảnh cáo thí sinh sẽ bị trừ 50% điểm của môn thi đó, đối với những trường hợp đã bị khiển trách một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy chế hoặc trao đổi tài liệu, giấy nháp cho bạn, chép bài của người khác, mang vào phòng thi những vật dụng không được phép. Thí sinh cần lưu ý bảo vệ bài thi trong quá trình làm bài vì những bài thi có kết luận giống nhau thì bị xử lý như nhau, chỉ trong trường hợp thí sinh có đủ bằng chứng chứng tỏ mình bị quay cóp thì có thể được xem xét hạ xuống mức khiển trách trừ 25% điểm và do cán bộ coi thi quyết định ngay khi lập biên bản.
(Theo Tuổi Trẻ)