![]() |
Bị cáo Dương Ngọc Hiệp. |
HĐXX hỏi Dương Ngọc Hiệp (Hiệp "Phò Mã", con rể Năm Cam): "Trước khi bị bắt, Năm Cam có dặn dò gì không?”. Trả lời: “Sau khi nhận được giấy triệu tập của Bộ Công an, ba vợ có dặn tôi là nếu bị bắt thì ra Hà Nội gặp Nguyễn Văn Thắng (Thắng "Tài Dậu") nhờ dẫn đến nhà Trần Văn Thuyết (Thuyết "Buôn Vua") để lo chạy tội cho vì đã đưa trước cho Thuyết 10.000 USD rồi”.
Toà án đã triệu tập ông Triệu Quốc Kế, nguyên cục trưởng cục cảnh sát điều tra Bộ Công an (hiện là Cục trưởng cục Cảnh sát giao thông đường Thuỷ) và ông Lê Thanh Đạo, nguyên viện trưởng VKSND Tối cao. Tuy nhiên, ông Đạo không có mặt tại phiên toà hôm nay vì lý do sức khoẻ. Toà đã không gửi giấy triệu tập ông Hoàng Ngọc Nhất, người đã ký quyết định tha Năm Cam ra khỏi trại cải tạo trước thời hạn. |
Theo cáo trạng, đầu năm 1995, phát hiện đang bị công an điều tra về hoạt động tội phạm nên Năm Cam tìm cách "lo lót" các cơ quan pháp luật để giảm tội. "Ông trùm" ra Hà Nội gặp Thuyết để nhờ vả. Tuy nhiên, mọi việc không thành, ngày 22/5/1995, Năm Cam bị bắt.
Tại phiên toà hôm nay, Hiệp khai, tháng 6/1995 cùng Trương Thị Sẩm (chị ruột Năm Cam) ra Hà Nội và gặp Thuyết ở 96 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, nhờ chạy cho Năm Cam không phải tập trung cải tạo. Thuyết đồng ý và nói phải chuẩn bị thêm 10.000 USD để đưa cho một số cá nhân có chức trách trong việc giải quyết vụ này. Tháng 8/1995, Thuyết nói với Hiệp là: “Đã đưa cho ông Lê Thanh Đạo (nguyên viện trưởng VKSND Tối cao) 5.000 USD, Phạm Sỹ Chiến (nguyên viện phó VKSND Tối cao) 3.000 USD, ông Cường (thư ký riêng của ông Đạo) 1.000 USD và Trần Mai Hạnh 1.000 USD”. Hiệp khẳng định đã đưa tiền cho Thuyết rất nhiều lần, tất cả là 70.000 USD và 20 triệu đồng (gồm 4 tờ ngân phiếu mệnh giá 5 triệu đồng) và một đồng hồ Rolex của Năm Cam (theo lời Thuyết là để tặng cho Trần Mai Hạnh). Hiệp cho biết đã được Thuyết dẫn đến nhà ông Lê Thanh Đạo để Hiệp làm quen. Từ đó, Thuyết đặt vấn đề nhờ xem xét giúp đỡ Năm Cam.
Tiếp đó, Thuyết giới thiệu Hiệp với Nguyễn Thập Nhất (nguyên trưởng phòng kiểm sát giam giữ VKSND thành phố Hà Nội) để nhờ nghiên cứu thảo đơn và sắp xếp trình tự gửi đơn đến các cơ quan bảo vệ pháp luật và công luận. Hiệp khai: "Bị cáo còn đi cùng với Thuyết đến nhà ông Phạm Sỹ Chiến và được Thuyết giới thiệu với ông Chiến…”.
Về việc đưa tiền cho Phạm Sĩ Chiến, Hiệp khai: "Đưa tiền 2 lần vào năm 1995 và 1996, mỗi lần 3.000 USD". Hiệp cho biết: "Tôi chứng kiến việc Thuyết đưa 3.000 USD cho ông Triệu Quốc Kế - nguyên cục trưởng Cục cảnh sát Điều tra Bộ Công an, vào năm 1995. "Tết năm 1996, bị cáo cùng Thuyết đến nhà ông Kế đưa quà và phong bì đựng 2.000 USD”, Hiệp nói. Hiệp còn khai đã đưa tiền cho ông Hoàng Ngọc Nhất, nguyên thứ trưởng Bộ Công an, để nhờ lo lót vụ này. Bị cáo này nói: "Tôi được Thuyết giới thiệu và đưa đến cả nhà ông Nhất Lớn (Hoàng Ngọc Nhất), cả nhà ông Nhất Nhỏ (Nguyễn Thập Nhất)".
Hiệp cũng khai đã cùng Thuyết đến nơi làm việc của ông Trần Mai Hạnh (nguyên phó chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam) và đưa "hối lộ" tổng cộng 6.000 USD. Theo đó, 3 lần đưa mỗi lần 1.000 USD, khi nhờ đăng đơn kêu oan của Phan Thị Trúc và kiến nghị của VKSND Tối cao trên báo Nhà báo và Công luận. Lần cuối đưa 3.000 USD, để cảm ơn ông Hạnh vì sự giúp đỡ trên.
Năm 1997, Năm Cam được tha, Hiệp đi cùng với Thuyết đi trên xe Mercedes của Thuyết đến trại giam Thanh Hà đón "ông trùm". Đại diện VKS hỏi: “Tại sao biết ngày Năm Cam được tha?”. Trả lời “Thuyết có biết trước quyết định này, hơn nữa Thuyết có bạn đang làm ở trại Thanh Hà báo cho biết”.
HĐXX ghi lại những lời khai này, nhưng độ chính xác sẽ được kiểm chứng vào các phiên thẩm vấn tiếp theo với nhiều lời khai của các bị cáo khác.

Bị cáo Tôn Vĩnh Đắc.
Về hành vi chạy tội cho Năm Cam và Hiệp "Phò Mã" vào năm 2001, bị cáo Tôn Vĩnh Đắc (Long “Đầu Đinh”) khai: "Khoảng tháng 1/2001, bị cáo nói với Trương Thị Lan (vợ Hiệp) để bị cáo ra Hà Nội gặp Nguyễn Thập Nhất hỏi xem Hiệp và Năm Cam bị bắt vì tội gì, đang bị giam giữ ở đâu". Long "Đầu Đinh" cho biết quen Nhất vì trong lần chạy tội năm 1995 cho Năm Cam đã đi cùng Hiệp đến gặp Nhất.Long "Đầu Đinh" khai: "Nhất nói muốn giúp thì phải có tiền, khoảng 5.000-10.000 USD. Bị cáo điện thoại về cho Lan thì Lan đồng ý và đưa 10.000 USD…”. Long "Đầu Đinh" cho biết: “Nhất cứ gạ hỏi mượn tiền và bảo đang cần 2.000 USD để đóng tiền cọc mở văn phòng đại lý vé máy bay. Lúc này, bị cáo mới đưa cho Nhất 2.000 USD và cả điện thoại di động của Trương Thị Lan". Bị cáo trình bày rằng, lúc đó cũng hơi nghi ngờ Nhất vì thấy cứ hứa mãi mà chẳng "chạy chọt" được gì nên dặn Lan là nếu Nhất có hỏi tiền nữa thì đừng đưa. Do vậy, Long "Đầu Đinh" chỉ đưa cho 2.000 USD chứ không phải là 10.000 USD…. HĐXX hỏi: "Số tiền còn lại bị cáo dùng vào việc gì?". Trả lời: "Bị cáo trả lương cho nhân viên ở công ty của Hiệp và bị cáo” (Hiệp và Đắc cùng góp vốn mở công ty).

Bị cáo Phan Thị Trúc.
Tiếp đó, Trúc “Mẫu Hậu” liên tục nhắc lại là đã tự giác cung khai việc đưa tiền cho Tôn Vĩnh Đắc để chạy tội cho chồng và con, không đợi HĐXX hỏi đến. Theo đó, trong thời gian Năm Cam bị bắt đi tập trung cải tạo, Phan Thị Trúc ra Hà Nội nhiều lần cùng với Trương Thị Sẩm để lo lót chạy án. Trúc “Mẫu Hậu” khai đã đến nhà Thuyết rất nhiều lần để giúp đỡ và nhận được lời hứa: "Chị cứ yên tâm, em sẽ giúp cho”. HĐXX hỏi “Cả hai có đề cập gì đến chuyện tiền bạc không?”. Trả lời: “Dạ thưa không”. Theo cáo trạng, năm 1995, khi Năm Cam bị bắt, Trúc đã cùng gia đình gom một số tiền lớn gồm 75.000 USD, 20 triệu đồng…. Tổng cộng khoảng 1,3 tỷ đồng để cùng Hiệp "Phò Mã" ra Hà Nội đưa cho Thuyết "Buôn Vua" để lo lót cho Năm Cam sớm được tha và không bị truy tố trước pháp luật.
|
Năm Cam tươi tỉnh trước toà. |
Trong phần trả lời thẩm vấn, con gái Năm Cam, Trương Thị Lan nói khá nhanh và dài dòng. Song, lời khai của Lan cũng hoàn toàn phù hợp với những gì Trúc “Mẫu Hậu”, đã trình bày. Lan cho biết, bị cáo là người trực tiếp liên lạc với Long "Đầu Đinh" để biết kết quả chạy án và có lần nói chuyện điện thoại với Nguyễn Thập Nhất. Lan cho biết: “Lúc đó cha và chồng bị bắt, gia đình rất hoang mang nên khi nghe Long "Đầu Đinh" tỏ ý tìm người giúp đỡ thì đồng ý và hoàn toàn tin tưởng”. Tại cơ quan điều tra, Lan khai từng cùng Thuyết, Thắng "Tài Dậu", Nguyễn Thập Nhất, Phạm Sĩ Chiến và 2 người nữa không biết tên ăn cơm tại nhà hàng”.
Sáng nay HĐXX chưa thẩm vấn bị cáo Trần Mai Hạnh và Phạm Sĩ Chiến. Hai người này đến toà từ rất sớm và đều có người nhà đi cùng và ngồi đợi ngoài sân toà án. Còn Năm Cam trông khá tươi tỉnh khi trao đổi với luật sư trước khi toà bắt đầu buổi thẩm vấn.
Nghĩa Phương