Không chỉ phân phối một dòng sản phẩm, hãng Đài Loan cho ra đời nhiều loại thiết bị khác nhau để đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người dùng từ laptop, thiết bị all-in-one cho đến điện thoại, sạc pin dự phòng.
Máy tính xách tay Asus K401
K401 có màn hình Full HD 14 inch, được thiết kế mỏng nhẹ, năng động cùng vỏ nhôm nguyên khối với vân xước cá tính, thời trang. Máy gọn gàng với trọng lượng tầm 1,6 kg, phù hợp để người sử dụng luôn mang theo bên mình trong quá trình di chuyển mà không cảm thấy nặng nề. Các chi tiết trên thân máy được thiết kế hoàn thiện, liền mạch tạo cảm giác chắc chắn.
K401 được trang bị chip Intel Core i5 Broadwell (thế hệ thứ năm) cùng đồ hoạ Nvidia GeForce 940M với ổ cứng 500GB HDD. Máy được trang bị hai cổng USB 2.0 và hai cổng USB 3.0 để phục vụ nhu cầu kết nối của người dùng. K401 có giá 14,3 triệu đồng.
Thiết bị 2-trong-1 T300 Chi
Trang The Register gọi Asus là "ông vua của các sản phẩm hội tụ". Điều đó được chứng minh qua các sản phẩm như Transformer Book T300 Chi - lai giữa laptop và tablet. Máy sử dụng bản lề từ tính độc đáo thay cho các khớp nối vật lý giữa phần màn hình và dock, làm từ neodymium - chất liệu tạo nên nam châm mạnh nhất thế giới.
T300 Chi được giới trẻ ưa chuộng không chỉ vì sự gọn nhẹ (màn hình 12,5 inch) và mỏng (16,5 mm tính cả bàn phím và 7,6 mm khi ở dạng máy tính bảng) mà còn bởi những tính năng đi kèm độc đáo. Đó là chiếc bút stylus thế hệ mới hỗ trợ vẽ, ghi chú nhanh chóng. Ngoài ra, máy sử dụng 2 viên pin riêng biệt (một trong tablet và một ở dock chuyển đổi sang laptop) giúp thời lượng pin đủ đáp ứng cho một ngày làm việc. T300 Chi có giá 19 triệu đồng tại Việt Nam.
ZenFone 2
Smartphone của Asus được đánh giá là sự lựa chọn thông minh cho giới học sinh, sinh viên bởi sản phẩm có giá rẻ nhưng vẫn có ngoại hình, camera, hiệu năng đủ tốt và nhiều màu sắc trẻ trung để lựa chọn. ZenFone 2 có mặt lưng cong, thiết kế các đường phay xước như kim loại, cụm phím âm lượng được đưa ra phía sau.
Máy có màn hình IPS 5,5 inch độ phân giải Full HD, cho mật độ điểm ảnh 403 ppi. So với thế hệ đầu, cải tiến đáng kể của sản phẩm mới không chỉ đến từ chất lượng hiển thị mà còn là phần viền mỏng chỉ 3,9 mm giúp màn hình chiếm 72% diện tích mặt trước. Về hiệu năng, Zenfone 2 được nâng cấp với chip 64-bit Atom Z3580 tốc độ 2,3 GHz, RAM lên đến 4 GB với bộ nhớ trong tùy chọn 16 GB, 32 GB, 64 GB và có thể mở rộng thông qua thẻ nhớ.
Asus rất chú trọng các tính năng giải trí trên ZenFone 2. Máy tích hợp camera 13 megapixel, máy ảnh trước có độ phân giải 5 megapixel với ống kính góc rộng hỗ trợ nhu cầu selfie. Máy dùng pin 3.000 mAh với tính năng sạc nhanh cho phép nạp từ 0% lên 60% chỉ mất 39 phút. Sản phẩm còn sở hữu 2 khe cắm SIM và kết nối mạng 4G tốc độ cao.
ZenPad
Asus cũng đã giới thiệu bốn phiên bản ZenPad với kích cỡ màn hình 7 inch và 8 inch ở Việt Nam. Các model này có thiết kế giống nhau với nhiều màu sắc trẻ trung, viền màn hình mỏng và các cạnh được bo tròn giúp người dùng cầm và sử dụng máy dễ dàng. Sản phẩm được trang bị công nghệ hiển thị VisualMaster tích hợp lớp lọc ánh sáng xanh giúp bảo vệ mắt, công nghệ Asus TruVivid giúp màn hình mỏng hơn và tăng chất lượng hiển thị và đặc biệt là công nghệ âm thanh DTS Premium Sound giúp tăng âm lượng và chuyển đổi đổi âm thanh thành âm thanh vòm.
Với mức giá chỉ từ 3,2 triệu đồng, ZenPad phù hợp với nhu cầu của giới trẻ từ giải trí như duyệt web, truy cập mạng xã hội, xem phim cho đến học tập như tra cứu thông tin, ghi chú...
ZenPower
Với ZenPower, Asus cho thấy họ sẵn sàng gia nhập mọi phân khúc sản phẩm điện tử tiêu dùng. Ngoài máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại..., hãng Đài Loan còn cung cấp cả pin dự phòng. ZenPower có dung lượng lên tới 9.600 mAh, cho phép sạc các thiết bị di động được khoảng 3 đến 5 lần. Asus sử dụng lớp vỏ bằng kim loại và lõi gồm 3 cell dung lượng 3.200 mAh.
Một ưu điểm khác của ZenPower là có 11 lớp bảo vệ, hệ thống 4 đèn LED hiển thị trạng thái pin, cổng vào microUSB và cổng ra USB cỡ chuẩn. ZenPower có các lựa chọn màu sắc là đen, bạc, đỏ, vàng và xanh.
Minh Minh