Thứ tư, 24/4/2024
Thứ bảy, 11/8/2012, 13:40 (GMT+7)

Những thất bại khó tin nhất ở Olympic 2012

Không ít VĐV bị ngã khi đang thi đấu và phải chấp nhận thành tích kém nhất tại Thế vận hội năm nay.

VĐV thể dục Mỹ, Gabrielle Douglas, đánh mất thăng bằng khi đang thi đấu và không thể tiếp tục phần trình diễn.

VĐV cưỡi ngựa Nhật Bản, Yoshiaki Oiwa, rơi khỏi yên ngựa ở nội dung băng đồng.

VĐV thể dục Sam Oldham của Liên hiệp Anh không may rơi xuống khi thực hiện bài thi xà đơn.

Nữ VĐV thể dục Kazakhstan, Moldir Azimbar, ngã xuống sàn đấu và tự làm hỏng bài thi.

Lực sĩ cử tạ người Đức, Matthias Steiner, bị đòn tạ đè vào cổ. May mắn cho anh là sự cố không gây nguy hiểm đến tính mạng.

VĐV thể dục Nga, Kseniia Afanaseva, trượt ngã trong khi thi đấu.

VĐV thể dục Kohei Uchimura của Nhật Bản đập đầu vào thiết bị thi đấu khi thực hiện động tác nhảy ngựa.

Nữ lực sĩ Lina Marcela Rivas của Colombia đánh rơi tạ và bị loại khỏi cuộc đua tài.

Vania Stambolova, VĐV điền kinh người Bulgaria, ngã vào hàng rào khi đang thi đấu nội dung chạy vượt rào 400m nữ.

Liu Xiang, nhà vô địch Olympic 2004 nội dung 110m vượt rào nam của Trung Quốc, ngã vào hàng rào tại London và bị chấn thương.

VĐV điền kinh Tây Ban Nha, Alvaro Rodriquez, mất đà ở nội dung chạy 1.500m.

Brooke Crain của Mỹ ngã trúc đầu xuống khi đang đua xe đạp địa hình.

Lazaro Borges của Cuba bị gãy sào khi đang thi đấu vòng loại môn nhảy sào nam.