Tôn Thất Đàm (1864-1888) quê ở xã Xuân Long, TP Huế, Thừa Thiên Huế. Ông là con của Phụ chính đại thần Tôn Thất Thuyết và là anh của Tôn Thất Thiệp.

Bảng tên đường Tôn Thất Đạm bị viết sai, đúng phải là Tôn Thất Đàm. Ảnh: Lê Nam
Lúc còn trẻ Tôn Thất Đàm có chí lớn, say mê luyện tập võ nghệ và đã từng theo cha vận chuyển vũ khí từ Huế về phòng thủ cửa Thuận An năm 1883. Hai anh em Tôn Thất Đàm đã theo cha trong suốt thời gian xảy ra vụ thất thủ kinh đô năm 1885 đến khi vua Hàm Nghi bị bắt.
Tháng 11/1888, khi hay tin vua Hàm Nghi bị lọt vào tay quân Pháp, Tôn Thất Đàm viết biểu dâng lên vua tự kể tội mình là giúp vua giúp nước không xong, xin chết để tạ tội. Sau đó ông đến cạnh chùa Vàng Liêu (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) tuẫn tiết khi mới 24 tuổi.
Câu 5: Đường Trần Khắc Chân ở quận Phú Nhuận cũng bị đặt sai tên. Tên đúng phải là gì?

Bảng tên đường Trần Khắc Chân, quận Phú Nhuận. Ảnh: H.C