PGS. TS Lê Trung Hoa, Nhà nghiên cứu địa danh học, cho biết, tên đường Ngô Thì Nhậm bị đặt sai do yếu tố lịch sử, kiêng kỵ phạm húy. Ngô Thì Nhậm trùng với tên thật vua Tự Đức là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, khi lên ngôi đổi tên Nguyễn Phúc Thì. Do đó, tên đường phải đặt là Ngô Thời Nhiệm.
Ngô Thì Nhậm (1746 - 1803), tự là Hy Doãn, hiệu là Đạt Hiên, là một danh sĩ, nhà văn đời Hậu Lê và Tây Sơn. Ông là người có công lớn trong việc giúp triều Tây Sơn đánh lui quân Thanh.
Theo sách Từ điển Văn học Việt Nam từ nguồn gốc đến hết thế kỷ 19 (Nhà xuất bản Văn học, 2018), thuở nhỏ, Ngô Thì Nhậm học tại nhà dưới sự dạy gỗ của cụ nội là Ngô Trân và sau đó là của cha. Năm 16 tuổi, ông soạn cuốn Nhị thập tứ sử thoát yếu dưới sự hướng dẫn của cha. Năm 1768, ông soạn cuốn Tứ gia thuyết phổ, cùng năm đỗ đầu thi Hương.
Ông là một trong gần 20 thành viên của "Ngô Gia văn phái" - một nhóm các nhà văn thuộc dòng họ Ngô Thì ở làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam (nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội). Những nhân vật tiêu biểu của "Ngô Gia văn phái" gồm: Ngô Thì Sĩ, Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Hương, Ngô Thì Điển..
Ngô Thì Nhậm hội tụ đầy đủ những phẩm chất của một người trí thức lỗi lạc với những cống hiến rất lớn trên mọi lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao, triết học và văn học. Ông để lại một di sản văn chương đồ sộ gồm trên 600 bài thơ và 15 tác phẩm.
Câu 2: Tên chính xác đường Lê Thánh Tôn là Lê Thánh Tông. Việc đổi tên trước đây để kiêng huý ai?