Phạm Văn Tráng (1885-1913) còn có tên là Nguyễn Thế Trung, quê ở Bát Tràng, nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thuở nhỏ, ông sống tại phố Hàng Nâu (Nam Định), vốn gan dạ, chí khí, giỏi văn và võ.
Tháng 3/1907, ông tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Năm 1912, Việt Nam Quang phục hội được thành lập do chí sĩ Phan Bội Châu đề xướng theo chủ nghĩa dân chủ với mục đích đánh đuổi người Pháp khỏi Đông Dương, ông tham gia. Tháng 8/1913, ông cùng sáu người khác bị Pháp kết án tử hình sau những vụ mưu sát sĩ quan Pháp.

Đường Nguyễn Văn Tráng ở quận 1. Ảnh: Lê Nam
Theo PGS. TS Lê Trung Hoa trong cuốn Sổ tay tên đường ở TP HCM (NXB Trẻ), Phạm Văn Tráng được đặt tên cho một con đường tại quận 1, song bị viết nhầm thành Nguyễn Văn Tráng.
Câu 7: Kha Vạn Cân là tên một con đường lớn ở TP Thủ Đức, tên đúng lẽ ra là Kha Vạng Cân. Ông từng làm công việc gì?

Tên đường Kha Vạn Cân tại TP Thủ Đức. Ảnh: Lê Nam