Thứ tư, 24/4/2024
Thứ hai, 25/8/2014, 15:20 (GMT+7)

Những tay vợt nữ đáng chú ý tại Mỹ Mở rộng 2014

Serena đang hướng tới chức vô địch thứ ba liên tiếp tại Mỹ Mở rộng khai mạc chiều tối 25/8 (sáng 26/8 Hà Nội), nhưng khát vọng này không dễ thành hiện thực bởi xung quanh cô có không ít đối thủ đáng gờm.

Serena Williams. Hạt giống: số một. Vị trí xếp hạng: số một thế giới. Tuổi: 32. Quốc tịch: Mỹ.

Thành tích 2014: 38 thắng - sáu thua.

Số danh hiệu 2014: năm.

Số danh hiệu trong sự nghiệp: 62.

17 danh hiệu Grand Slam: Mỹ Mở rộng (1999, 2002, 2008, '12, '13), Wimbledon (2002, 2003, '09, '10, '12), Australia Mở rộng (2003, '05, '07, '09, '10), Pháp Mở rộng (2002, 2013)

Thành tích tại năm giải Mỹ Mở rộng gần đây: 2013 - vô địch, 2012 - vô địch, 2011 - thua chung kết, 2010 - không thi đấu, 2009 - bán kết.

Phong độ: Tại các giải Grand Slam năm nay, tay vợt số một thế giới người Mỹ thua ở vòng bốn Australia Mở rộng, bị loại ở vòng hai Pháp Mở rộng, dừng bước tại vòng ba Wimbledon. Nhưng cô đang đạt phong độ tương đối tốt ở các giải đấu trên mặt sân cứng chuẩn bị cho Mỹ Mở rộng lần này, trong đó có danh hiệu đầu tiên tại Cincinnati cuối tuần qua. Nếu đăng quang ở New York năm nay, Serena sẽ có danh hiệu thứ ba liên tiếp ở Mỹ Mở rộng - điều chưa từng xảy ra trong làng tennis nữ kể từ sau thời Chris Evert giành liền bốn danh hiệu Mỹ Mở rộng giai đoạn 1975-1978.

Simona Halep. Hạt giống: số 2. Vị trí xếp hạng: thứ 2 thế giới. Tuổi: 23. Quốc tịch: Romania.

Thành tích 2014: 38 thắng - 11 thua.

Danh hiệu 2014: hai.

Số danh hiệu trong sự nghiệp: tám.

Grand Slam: thành tích tốt nhất là vào chung kết Pháp Mở rộng 2014.

Thành tích tại năm giải Mỹ Mở rộng vừa qua: 2013 - vòng 4, 2012 - vòng 2, 2011 - vòng 2, 2010 - vòng 1.

Phong độ: Trong 13 lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường Grand Slam, tay vợt người Romania chỉ một lần vào tới vòng ba. Nhưng sự nghiệp của Halep đã có bước chuyển tích cực kể từ Mỹ Mở rộng năm ngoái, khi cô không phải dừng bước trước vòng bốn tại bốn giải Grand Slam gần đây, trong đó có ngôi á quân tại Pháp Mở rộng năm nay. Cô thi đấu không mạnh mẽ, mà dựa vào những cú đánh chéo sân và khả năng chơi bao sân tốt.

Petra Kvitova. Hạt giống: số 3. Vị trí xếp hạng: thứ 4 thế giới. Tuổi: 24. Quốc tịch: Czech.

Thành tích 2014: 28 thắng - 12 thua.

Số danh hiệu 2014: một

Số danh hiệu trong sự nghiệp: 12.

Hai danh hiệu Grand Slam: Wimbledon (2011 và 2014)

Thành tích tại năm giải Mỹ Mở rộng gần đây: 2013 - vòng 3, 2012 - vòng 4, 2011 - vòng 1, 2010 - vòng 3, 2009 - vòng 4.

Phong độ: Nếu đăng quang tại New York lần này, tay vợt người Czech sẽ trở thành tay vợt nữ đầu tiên ngoài chị em nhà Williams (Venus và Serena) vô địch cả Wimbledon lẫn Mỹ Mở rộng trong cùng một năm kể từ sau thời Martina Hingis năm 1997. Tuy nhiên Kvitova sẽ phải trải qua hành trình hứa hẹn đầy khó khăn ngay từ đầu, khi gặp tay vợt triển vọng Kristina Mladenovic ở vòng một, vòng ba có thể phải đấu với đối thủ thủ người Mỹ có những cú đánh bóng rất mạnh Madison Key, và đối thủ ở vòng bốn có thể sẽ là một trong hai tay vợt mạnh từng vô địch Grand Slam là Victoria Azarenka hoặc Svetlana Kuznetsova.

Maria Sharapova. Hạt giống: số 5. Vị trị xếp hạng: thứ 6 thế giới. Tuổi: 27. Quốc tịch: Nga.

Thành tích 2014: 38 thắng - chín thua.

Số danh hiệu 2014: ba.

Số danh hiệu trong sự nghiệp: 32.

Năm danh hiệu Grand Slam: Mỹ Mở rộng (2006), Wimbledon (2004), Pháp Mở rộng (2012, 2014), Australia Mở rộng (2008).

Thành tích tại năm giải Mỹ Mở rộng gần đây: 2013 - không tham gia, 2012 - bán kết, 2011 - vòng 3, 2010 - vòng 4, 2009 - vòng 3.

Phong độ: Sharapova vắng mặt tại Mỹ Mở rộng năm ngoái vì chấn thương ở vai phải. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cô thi đấu thất thường ở mấy mùa giải vừa qua. Tuy nhiên cô vẫn là một trong những ứng viên vô địch Grand Slam cuối cùng của năm, sau khi đã đăng quang tại Pháp Mở rộng năm nay.

Eugenie Bouchard. Hạt giống: số 7. Vị trí xếp hạng: thứ 8 thế giới. Tuổi: 20. Quốc tịch: Canada.

Thành tích 2014: 37 thắng - 17 thua.

Số danh hiệu 2014: một.

Số danh hiệu trong sự nghiệp: một.

Grand Slam: thành tích tốt nhất là vào chung kết Wimbledon 2014.

Thành tích tại năm giải Mỹ Mở rộng gần đây: 2013 - vòng 2, 2012 - không tham gia, 2011 - không tham dự, 2010 - không tham gia, 2009 - không tham gia.

 

Phong độ: Mới 20 tuổi nhưng Bouchard đã trở thành tay vợt duy nhất không thua trước bán kết tại cả ba giải Grand Slam đã diễn ra trong năm nay, trong đó có trận chung kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp tại Wimbledon hồi tháng trước. Tuy nhiên phong độ của cô trên mặt sân cứng hè này không tốt, khi thua tới ba trận và chỉ thắng một trước khi tham gia Mỹ Mở rộng.

Ana Ivanovic. Hạt giống: số 8. Vị trí xếp hạng: thứ 9 thế giới. Tuổi: 26. Quốc tịch: Serbia.

Thành tích năm 2014: 47 thắng - 13 thua.

Số danh hiệu năm 2014: ba.

Số danh hiệu trong sự nghiệp: 14.

Một danh hiệu Grand Slam: Pháp Mở rộng 2008.

Thành tích tại năm giải Mỹ Mở rộng gần đây: 2013 - vòng 4, 2012 - tứ kết, 2011 - vòng 4, 2010 - vòng 4, 2009 - vòng 1.

Phong độ: Ana Ivanovic là tay vợt dẫn đầu về số trận thắng tại các giải thuộc hệ thống WTA Tour năm nay. Mỹ Mở rộng chính là Grand Slam duy nhất mà cô chưa từng góp mặt ở bán kết.

Venus Williams. Hạt giống: số 19. Vị trí xếp hạng: thứ 20 thế giới. Tuổi: 34. Quốc tịch: Mỹ.

Thành tích 2014: 24 thắng - 11 thua.

Số danh hiệu 2014: một.

Số danh hiệu trong sự nghiệp: 45.

Bảy danh hiệu Grand Slam: Mỹ Mở rộng (2000, 2001), Wimbledon (2000, 2001, '05, '07, '08)

Thành tích tại năm giải Mỹ Mở rộng vừa qua: 2013 - vòng 2, 2012 - vòng 2, 2011 - vòng 2, 2010 - bán kết, 2009 - vòng 4.

Phong độ: Đây đã là lần thứ 64 cô chị nhà Williams góp mặt ở một giải Grand Slam, nhiều nhất trong số các tay vợt còn đang thi đấu, và nhiều thứ ba trong kỷ nguyên Mở rộng (Open). Cách đây hai tuần, Venus từng đánh bại cả cô em Serena để có mặt trong trận chung kết Rogers Cup. Điều đó cho thấy cô vẫn còn đủ sức để có thể gặt hái thành công trên mặt sân cứng.

Sloane Stephens. Hạt giống: số 21. Vị trí xếp hạng: thứ 22 thế giới. Tuổi: 21. Quốc tịch: Mỹ.

Thành tích 2014: 20 thắng - 18 thua.

Số danh hiệu 2014: không.

Số danh hiệu trong sự nghiệp: không.

Grand Slam: thành tích tốt nhất là vào bán kết Australia Mở rộng 2013.

Thành tích tại năm giải Mỹ Mở rộng gần đây: 2013 - vòng 4, 2012 - vòng 3, 2011 - vòng 3, 2010 - không tham gia, 2009 - không tham gia.

Phong độ: Từng được coi là tay vợt trẻ đầy triển vọng của Mỹ, nhưng Stephens đã có bước lùi ở mùa giải năm nay, trong đó có thất bại ngay ở vòng một Wimbledon, chấm dứt mạch sáu lần liên tiếp được góp mặt ở tuần thi đấu thứ hai của một giải Grand Slam. Tuy nhiên cô đang có phong độ không tồi trên mặt sân cứng hè này, và hoàn toàn có thể gây bất ngờ tại Flushing Meadows khi có sự ủng hộ của cổ động viên nhà. Nếu tiến xa, cô có thể phải gặp nhà á quân Mỹ Mở rộng 2008 Jelena Jankovic tại vòng ba.

Nguyễn Phát