Đùa với trẻ kiểu này rất nguy hiểm. |
Cũng vì mất kiên nhẫn bởi tiếng khóc của trẻ, một ông bố 24 tuổi ở Belfort (Pháp) đã lay mạnh nôi đứa con gái 1 tháng tuổi. Hậu quả là bé bị hôn mê rồi chết ở bệnh viện do xuất huyết não, mặc dù bề ngoài không có biểu hiện gì. Tại St. Denis (Pháp), một đứa trẻ khác cũng đang ở ranh giới của sự sống và cái chết sau khi bị cô nuôi trẻ dằn mạnh xuống gối vì không chịu bú bình.
Ở Pháp, mỗi năm có khoảng 100 trẻ tử vong và 500-1.000 trẻ bị thương tật suốt đời do nhữnh hành vi vô ý trên của người lớn. Tổ chức Quốc tế về trẻ em cho biết, trong số những đứa trẻ bị đối xử như vậy trên thế giới, 8% tử vong tức khắc, 8% mù lòa sau đó, 33% bị động kinh sau một tháng, số còn lại chịu nhiều hậu quả khác khi lớn lên.
Nguyên nhân gây ra những tai nạn trên là do não của bé còn mỏng manh, chưa được cố định chắc trong hộp sọ. Do đó, mọi chuyển động mạnh như lay, lắc, dằn xuống đệm... đều làm cho não va mạnh vào thành hộp sọ, gây sưng, rách và xuất huyết não. Bé có thể bị tử vong hoặc hôn mê. Nhiều trường hợp bị xuất huyết hay bóc lớp thần kinh võng mạc dẫn đến mù lòa. Ngoài ra, trẻ có thể bị câm, động kinh hoặc kém thông minh.
Vì vậy, hãy bế và dỗ dành trẻ thật nhẹ nhàng, tránh những cử động quá mạnh. Đặc biệt, các ông bố bà mẹ nên bỏ ngay thói quen tung con lên cao rồi ôm chụp lại. Trò đùa này có thể gây tổn thương cho xương và thần kinh ở cổ, vì cổ của bé còn yếu, trong khi đầu lại to và nặng, nhất là các bé trai.
SK&ĐS (Theo Sciences et Avenir)