Thứ ba, 23/4/2024
Thứ ba, 30/10/2018, 14:05 (GMT+7)

Những quán cà phê 'bô lão' danh tiếng lâu năm ở Sài Gòn

Cà phê 'âm phủ' hay Cheo Leo là tụ điểm có đông khách là người cao tuổi vào buổi sáng.

Cà phê 'âm phủ'

Cái tên rùng rợn được nhiều khách quen đặt cho quán cà phê vợt trên đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận vì nơi này mở cửa bán thâu đêm suốt sáng. Quán có thâm niêm hơn 60 năm và là một trong những tụ điểm cà phê lâu năm được nhiều người Sài Gòn biết tới. Ảnh: Linh Sea.

Chủ quán là ông bà Ba Côn. Đến nay, quán vẫn giữ cách pha bằng vợt truyền thống. Đa số khách là mối quen, dù ở xa vẫn lặn lội đến để thưởng thức vị cà phê quen. Cứ mỗi buổi sớm, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều người tóc đã hai màu ngồi uống cà phê bên đường, tay cầm tờ báo. Ảnh: Linh Sea.

Nhiều khách phương xa ấn tượng với không khí cuộc sống của Sài Gòn được thể hiện rõ nét ở nơi này. Đến đây, thực khách sẽ được phát cho chiếc ghế nhựa thấp, ngồi nép ở hai bên con hẻm 330, nơi có xe cộ ra vào thường xuyên. Giá mỗi ly cà phê từ 15.000 đồng.

Cheo Leo

Nếu có một bảng xếp hạng các quán cà phê lâu đời nhất ở Sài Gòn, Cheo Leo sẽ là cái tên xuất hiện ở top đầu tiên. Quán mở cửa kể từ năm 1938, hiện vẫn giữ cách pha vợt truyền thống.

Cũng như cà phê "âm phủ", quán là tụ điểm của hội "bô lão", những người đã có hàng chục năm gắn bó với hương vị cà phê quen thuộc. Không chỉ vậy, nơi đây còn đón một lượng lớn khách du lịch nước ngoài trên hành trình khám phá phong cách cà phê Sài thành.

Ba chị em không chồng, giữ lửa bếp cà phê 80 năm ở Sài Gòn
 
 
Ba chị em không chồng giữ lửa bếp cà phê lâu năm nhất ở Sài Gòn. Video: Phong Vinh.

Nơi đây cũng là địa chỉ hiếm hoi gợi nhắc một Sài Gòn xưa từ những bản nhạc cũ được phát, không gian bình dị cộng với hương vị cà phê thơm lừng nơi đầu lưỡi. Cà phê đen hoặc cà phê sữa là món được khách gọi nhiều nhất. Tùy theo khẩu vị mà bạn có thể chọn uống nóng hoặc với đá. Giá mỗi ly 17.000 đồng.

Chiêu

Thoát khỏi khói bụi xô bồ của thành phố, bạn có thể tìm đến quán cà phê trên đường Hoàng Sa, gần chân cầu Kiệu. Địa chỉ này bắt đầu phục vụ thực khách ở Sài Gòn từ năm 1969.

Ngồi ở Chiêu, bạn có thể bắt gặp nhiều người trung niên đang dựa sát vào chỗ ngồi gần vách tường màu vàng, lắng nghe theo giai điệu các bài hát của Trịnh Công Sơn hay Ngô Thụy Miên. Ngoài ra còn có những người tóc đã bạc phơ ngồi ở phía trước quán hoặc nhóm bạn trẻ đang vui cười, tán gẫu ở góc nhà. Ảnh: Vu Patrick.

Khách đến quán đa số đều gọi hai loại đồ uống chính là cà phê đen và cà phê sữa. Ngoài ra, quán còn có nhiều món khác như nước chanh, trà các loại... Giá dao động từ 30.000 đồng.

Minh Quân

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net