Mỗi buổi sáng, những người phụ nữ cầm cờ đỏ đứng ở các địa điểm nhiều người qua lại ở Bình Nhưỡng như khách sạn Ryugyong hay ga xe lửa chính của thành phố. Mỗi nhóm mặc đồng phục khác nhau nhưng mang những dụng cụ giống nhau, theo AFP.
Trên nền nhạc thể hiện lòng yêu nước và ca ngợi lãnh đạo Kim Jong-un, họ múa cờ, vẫy biểu ngữ và đánh những chiếc trống màu đỏ trong một giờ nhằm cổ vũ người lao động ở Triều Tiên nỗ lực làm việc hơn.
"Chúng tôi thực hiện hoạt động tuyên truyền này với mong muốn mang đến niềm vui cho Nguyên soái", Kim Chun Hui nói, nhắc đến ông Kim Jong-un.
"Chúng tôi cổ vũ mọi người đạt được nhiều thành tích hơn trong công việc", người phụ nữ 47 tuổi cho biết. "Vì vậy chúng tôi không mệt mỏi. Đây là niềm tự hào lớn và là điều chúng tôi phải làm".
Màn biểu diễn này có tên chính thức là "hoạt động cổ vũ quần chúng của các thành viên Hội Phụ nữ Xã hội Chủ nghĩa trong giờ cao điểm", vốn nằm trong hai chương trình thúc đẩy sản xuất được khởi động vào năm 2016: "trận chiến 70 ngày" và "trận chiến 200 ngày". (Bình Nhưỡng thường sử dụng ngôn ngữ quân sự khi đặt mục tiêu kinh tế)
Dù những chương trình đó đã kết thúc, hoạt động múa cờ vẫn diễn ra 6 ngày một tuần. Hội Phụ nữ Xã hội Chủ nghĩa là cơ quan chính thức tổ chức hoạt động cho các bà nội trợ ở Triều Tiên.
Tất cả phụ nữ không làm việc đều là thành viên của hội này, phần lớn ở độ tuổi 30 - 50. Phụ nữ Triều Tiên ở độ tuổi 20 được giao việc làm nhưng nhiều người nghỉ việc khi họ kết hôn và có con.
"Chúng tôi coi lãnh đạo tối cao như người cha", Song Yang Ran, 57 tuổi, nói.
"Khi múa cờ, chúng tôi luôn nghĩ về lãnh đạo tối cao", bà nói thêm. "Chúng tôi sẽ thực hiện hoạt động này mãi mãi".